(HBĐT) -Ngày 2/7, Công Ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Vịnh Nha Trang (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ bàn giao công trình nhà lớp học 3 phòng cho trường Mầm non xã Đoàn Kết (Đà Bắc). Công trình được đầu tư 2,5 tỷ đồng, sau hơn 10 tháng thi công đã cơ bản hoàn thành để kịp thời đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường trong năm học mới 2019 – 2020. 


Đại diện Công ty Vịnh Nha Trang trao tặng món quà ý nghĩa trị giá 2,5 tỷ đồng cho trường Mầm non xã Đoàn Kết. 

Trường Mầm non xã Đoàn Kết có trên 220 em học sinh từ 2 - 5 tuổi theo học tại 5 điểm trường đặt tại 5 xóm thuộc địa bàn xã. Trong đó, chi chính tại xóm Cang vốn có cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ nhất đã bị phá hủy hoàn toàn sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017. Gần 2 năm nay, cô và trò nơi đây phải mượn nhà văn hóa của xóm hoặc thuê tạm nhà dân để duy trì công tác dạy và học, điều kiện rất khó khăn ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục. 

Qua tìm hiểu thực tế, Công ty CP ĐTXD Vịnh Nha Trang nhận thấy nhu cầu cấp thiết của địa phương nên quyết định tài trợ 2,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới cho chi Cang - trường Mầm non xã Đoàn Kết. Trong khuôn viên 5.200 m2, công trình được xây dựng kiên cố gồm 3 lớp học rộng rãi, sạch đẹp với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của nhà trường. Sau khi hoàn thành xây dựng công trình này, Công ty Vịnh Nha Trang bàn giao cho Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục phụ trợ gồm tường bao, sân, nhà hiệu bộ, khuôn viên cây xanh… Theo đúng kế hoạch đề ra, chi Cang bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2019, trở thành môi trường học tập thuận lợi của trên 60  học sinh lứa tuổi mầm non thuộc xóm Cang và xóm Lăm, xã Đoàn Kết.


                                                                                           Thu Trang

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục