Sau khi các trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển, nhiều thí sinh đã đến các trường làm tủ tục xác nhận nhập học

Tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, nhiều thí sinh đã đến làm thủ tục nhập học từ 2 ngày cuối tuần.

TS Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cho biết đến 9 giờ sáng nay, 11-8, đã có khoảng 150 thí sinh làm thủ tục nhập học. Ngày hôm qua, có 431 em.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, trường đã gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện. Những thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển đến trường làm thủ tục đồng thời cũng nhận được 1 giấy báo trúng tuyển. Hiện tại, khi thí sinh đến làm thủ tục nhập học nộp cho trường giấy báo kết quả thi để xác nhận nhập học. Trường chưa thu học phí cũng như bất kỳ khoản nào khác.


Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

Tại Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, trong 2 ngày cuối tuần cũng mở cửa đón thí sinh đến làm thủ tục xác nhận nhập học. Một đại diện phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP HCM, cho biết trong ngày 10 và sáng 11-8 đã có 1.000 thí sinh đến làm thủ tục.


Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học tại Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, số thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục xác nhận nhập học chưa nhiề. PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trong 2 ngày cuối tuần cỉ có khoảng vài chục thí sinh đến làm thủ tục. Dự kiến từ ngày mai, thí sinh đến làm thủ tục nhiều hơn.

Tại Trường ĐH Công nghiệp Thưc phẩm TP HCM, từ chiều ngày 10-8, thí sinh trúng tuyển đã đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh cho biết đã có khoảng 700 thí sinh trực tiếp đến trường làm thủ tục.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thời gian xác nhận nhập học bằng cách nộp giấy chứng nhận kết quả thi kết thúc ngày 15-8.

Theo Nld.com.vn

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục