Chiều 8-8, nhiều trường đại học trên cả nước chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển trong tuyển sinh đợt 1 năm 2019. Theo TS Trương Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường đại học Mở Hà Nội, sơ bộ ban đầu cho thấy, phần lớn các trường đại học đều có điểm chuẩn tăng so với năm 2018.

Tại Trường đại học Mở Hà Nội, điểm chuẩn các ngành đào tạo năm 2019 chủ yếu ở mức 19 đến 20 điểm, trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc 29,27 điểm (có một môn nhân hệ số 2); trung bình điểm chuẩn ở tất cả các ngành của trường so với năm 2018 tăng 1,35 điểm. Ngoài ra, một số trường đại học công bố điểm chuẩn sớm cũng ở mức khá cao. Ðiển hình như: Trường đại học Bách khoa Hà Nội ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 27,42 điểm, ngành Kỹ thuật hạt nhân và ngành Hệ thống thông tin có điểm chuẩn thấp nhất với 20 điểm; Trường đại học Thương mại, ngành Marketing thương mại có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 24 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 20,5 điểm…

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh sẽ xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 15-8; các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước 17 giờ ngày 19-8. Ðối với các trường chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu sẽ tổ chức xét tuyển bổ sung từ ngày 28-8…

                                                                                            Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục