(HBĐT) - Ngày 19/11, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Hoạt động trải nghiệm Chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019).


Đại diện Ban giám hiệu trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trao thưởng cho các em học sinh tham gia chương trình "Ai là triệu phú". 

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động. Tại cuộc thi Olympic phát minh sáng tạo thế giới lần thứ 8 được tổ chức tại Hàn Quốc, dự án "Thiết bị tự động khử mùi hút ẩm trong không gian kín” do thầy giáo Phạm Đình Mẫn cùng 3 học sinh (HS) Nguyễn Tuấn Dũng (12 Toán), Đào Tùng Anh (12 Anh), Trần Đỗ Phúc (12 Lý) đã xuất sắc giành được huy chương vàng. Tổ chức thi IELTS cho HS lần thứ nhất và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, 2 học sinh đạt 8.0, 15 HS đạt 6.0 trở lên. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A, trường đạt tổng số 260 giải, trong đó có 48 giải nhất, 83 giải nhì, 66 giải ba và 63 giải khuyến khích. Học sinh toàn trường giành được hơn 2.000 hoa điểm tốt trong tháng 11.

Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra đầy hào hứng. Tổ chức giải Bóng chuyền nữ trong nhà trường và đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Các tiết mục văn nghệ chào mừng của HS đạt 7 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba. Tham gia Giải Bóng đá THPT – TP Hòa Bình, học sinh nhà trường giành được 1 giải nhì đội nữ và 1 giải khuyến khích đội nam. Tham gia Giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân do Sở GD&ĐT tổ chức giành 1 giải nhất đôi nữ, 1 giải ba đôi nam và 1 giải ba đôi nam nữ. Tại Giải Quần vợt Người Giáo viên nhân dân tỉnh giành được 1 giải nhì đôi nam và 1 giải ba đôi nam nữ. Tham gia Giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2019 đạt 1 giải nhì đôi nữ và 1 giải ba đôi nam nữ.

Tại buổi hoạt động trải nghiệm, Ban giám hiệu nhà trường đã trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích nổi bật trong các hoạt động chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua đó đã mang lại nhiều niềm vui, thêm gắn kết tình thầy - trò, cùng thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì, giữ vững và phát huy những thành tích của nhà trường đã đạt được trong những năm qua.


Linh Nhật

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục