(HBĐT) - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, trụ sở tại phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trở xuống cho các ngành thuộc khối kinh tế, dịch vụ, kỹ thuật nông, lâm nghiệp, luật, văn phòng và công nghệ. Liên kết đào tạo ở trình độ cao hơn; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề về phát triển KT - XH. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố ANCT - TTATXH, thực hiện tốt mục tiêu xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Anh Tôn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trò chuyện, động viên thầy và trò trước lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường. 



Nhà trường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho học sinh được thực hành thường xuyên ngay tại trường.

Tiền thân là trường Công nhân Lâm nghiệp Hòa Bình được thành lập ngày 12/7/1974, trực thuộc Ty Lâm nghiệp Hòa Bình. Sau nhiều lần đổi tên, chuyển giao, sáp nhập, ngày 23/5/2000, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 454/QĐ-UB thành lập trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình, trên cơ sở sáp nhập 2 trường: Trung học Kỹ thuật Hoà Bình (thuộc Sở GD&ĐT) và Trung học Kinh tế Hoà Bình (thuộc Sở Tài chính - Vật giá), trực thuộc Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Ngày 30/6/2015, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2287/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình trên cơ sở trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật.

45 năm qua, hơn 250 thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức đã đào tạo cho tỉnh Hòa Bình và khu vực gần 40.000 lao động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (SX-KD), dịch vụ, quản lý (929.385 lao động kỹ thuật, 6.085 kỹ thuật viên trình độ trung cấp, 2.247 cử nhân, kỹ sư và 489 thạc sỹ). Nhiều người đã trở thành những lao động SX-KD, dịch vụ giỏi, những cán bộ lãnh đạo quản lý có tài từ thôn, xã đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Nhiều người đã trở thành chủ các doanh nghiệp đầu tư, SX-KD thành đạt, có người đã trở thành Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Trong 45 năm qua, với đội ngũ giảng viên hiện nay chiếm 88% có trình độ trên đại học, 41 giáo viên dạy giỏi đã nghiên cứu, áp dụng 275 đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, 5 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. Biên soạn 12 chương trình đào tạo cho các dự án quốc tế, 91 bài giảng giáo trình nội bộ trường. Tổ chức đào tạo cho các dự án Apheda (Úc) Giảm nghèo quốc gia (WB), JiCa (Nhật Bản), Helvetas (Thụy Sỹ), tại tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung. Đào tạo lưu sinh viên cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Liên kết đào tạo với hơn 15 trường đại học, học viện tốp đầu trong cả nước. Liên kết thực hành thực tập với 12 doanh nghiệp, trung tâm, trạm, trại, cơ sở sản xuất. 

Với những thành tích xuất sắc, trường đã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng ba, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh, Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 8 cờ thi đua dẫn đầu các lĩnh vực hoạt động. 68 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, bộ, ngành, tổ chức tặng bằng khen. 5 cá nhân được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 149 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và cơ sở. 528 lượt tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến. Mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy" của trường được nhân rộng toàn quốc từ năm 2014.
 Thành tựu 45 năm là kết tinh lao động trí tuệ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà giáo, viên chức, chi, Đảng bộ, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị trực thuộc và các thế hệ người học. Tất cả tập hợp thành khối đoàn kết thống nhất, kế thừa truyền thống, phát huy tổng hợp sức mạnh mọi mặt, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cơ sở SX-KD, dịch vụ, nông, lâm trường, trạm, trại…; các địa phương, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; sự lãnh đạo của tỉnh, các bộ, ban, ngành T.Ư để xây dựng và phát triển trường như hiện nay. 

Bước lên tầm cao mới, phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên hiện tại và mai sau luôn thống nhất tư tưởng hành động: "Đoàn kết - trí tuệ - hiệu quả” để đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Xây dựng đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đủ về số lượng. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề đồng bộ, hiện đại; tích cực chủ động nghiên cứu khoa học, áp dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đáp ứng xu thế phát triển. Áp dụng triệt để công nghệ vào các hoạt động của nhà trường. Mở rộng hợp tác quốc tế và trong nước. Nhà trường tiếp tục sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa hệ, đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình.


Thạc sỹ  Nguyễn Anh Tôn
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Hòa Bình


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục