(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, Hội Khuyến học huyện đã hướng dẫn cơ sở không chỉ tập trung bề rộng mà phải quan tâm chiều sâu, chú trọng chất lượng các mô hình học tập, phối hợp với ngành Giáo dục củng cố, nâng cao chất lượng của Trung tâm Học tập cộng đồng (HTCĐ), công tác dạy nghề cho người lao động. Đó là những điểm đổi mới huyện Lạc Sơn tập trung triển khai nhằm nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.


Cán bộ Hội Khuyến học xã Định Cư (Lạc Sơn) đến hộ dân để trao đổi, tìm hiểu về việc xây dựng gia đình học tập.

Công tác tuyên truyền là nội dung đầu tiên huyện dành nhiều quan tâm để nâng cao chất lượng phong trào. Theo số liệu thống kê, hiện, toàn huyện đã có 82% cán bộ, hội viên được tuyên truyền về xã hội học tập (XHHT) và các mô hình học tập. Việc tuyên truyền còn được tổ chức thông qua các hội nghị xóm, phố; kênh truyền hình, truyền thanh của huyện, xã, thôn; sinh hoạt các tổ chức hội quần chúng như: nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên; trên các phương tiện thông tin đại chúng; pa nô, khẩu hiệu… Hội Khuyến học huyện còn hướng dẫn các địa phương thành lập tổ, nhóm, gia đình học tập để tuyên truyền, trao đổi; in các tiêu chí gia đình học tập, dòng họ học tập phát tới từng gia đình, tiêu chí cộng đồng học tập, đơn vị học tập dán tại nhà văn hóa xóm, phố. Đồng thời, dựa vào các chi bộ cơ sở, đảng viên, cán bộ hội, giáo viên, Trung tâm HTCĐ làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền.

Để phong trào phát triển sâu rộng, chất lượng, Hội Khuyến học huyện đã xây dựng lịch, tiến độ thực hiện cho các cơ sở trong từng tháng, quý và cả năm. Cụ thể như đầu năm xây dựng kế hoạch, ký thi đua, giữa năm khảo sát, tư vấn giám sát, đi sâu các đơn vị còn yếu, tháng 11-12 tập trung công tác kiểm tra, đánh giá, tham mưu ra quyết định công nhận. Hội đã chủ trì tổ chức kiểm tra chéo 29/29 xã, thị trấn, thi đua 4 vùng trong huyện về thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg. Xây dựng mỗi mô hình có từ 1-2 điểm ở các xã để nhân rộng.

Bà Phạm Thị Hào, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: Hội Khuyến học luôn coi trọng và thường xuyên làm công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở thực hiện tốt các kết luận trong báo cáo 10 năm triển khai Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trước hết, mỗi cơ sở Đảng, đảng viên là 1 đơn vị học tập, 1 gia đình học tập gương mẫu, phong trào từng bước phát triển. Năm 2019, UBND huyện đã bố trí kinh phí 100 triệu đồng cho hoạt động xây dựng phong trào học tập suốt đời ở cấp huyện, cấp xã là 60 triệu đồng. Huyện cũng có chủ trương cụ thể lãnh đạo phong trào học tập suốt đời và khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Nhờ vậy, năm 2019, toàn huyện có 61% hộ đạt danh hiệu "Gia đình học tập”, 51% dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập”, 70% cộng đồng đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập”.

Dương Liễu


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục