(HBĐT) - Sáng 18/12, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ký kết chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025”.


Lãnh đạo Hội Khuyến học, Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội Khoa học tỉnh ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài.

Chương trình phồi hợp được ký kết nhằm góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, ý tưởng khoa học, sáng tạo nhằm phát triển tài năng, ứng dụng những ý tưởng khoa học, sáng tạo vào thực tiễn; động viên, khích lệ học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học thành tài, qua thực tiễn, tự nghiên cứu, có sáng tạo, sáng chế. Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, hiệu quả công việc. Đồng thời góp phần vào chiến lược nâng cao dân trí, đào tào nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Nội dung phối hợp tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về "khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; tham mưu với cấp ủy, chính quyền có cơ chế chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài phù hợp với điều kiện của địa phương. Tích cực tham gia, làm nòng cốt trong phát hiện và giới thiệu bồi dưỡng những năng khiếu, những ý tưởng khoa học, sáng tạo nhằm phát triển tài năng, ứng dụng những ý tưởng khoa học, sáng tạo vào thực tiễn. Phối hợp tổ chức trao giải, trao thưởng, khen thưởng, động viên, khích lệ bằng nhiều hình thức đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng kiến, giải pháp, nghiên cứu khoa học.

Chiều cùng ngày, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp với Hội Nông dân tỉnh trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020 – 2025.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài.

Nội dung phối hợp tập trung vào việc vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực học tập suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc, dưới nhiều hình thức, phương thức và các phương tiện khác nhau. Vận động các dòng họ xây dựng Qũy Khuyến học khuyến tài và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, trao học bổng cho con em nông dân giỏi và các cháu thuộc hộ nghèo có thành tích học tập tốt. Kiến nghị, đề xuất những cơ chế, xây dựng chính sách tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, hội viên, nông dân có điều kiện thuận lợi trong việc học tập, học nghề, nghiên cứu và áp dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. 
Đồng thời, quan tâm vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực học tập suốt đời; tham gia là nòng cốt xây dựng các mô hình "gia đình học tập”, "dòng họ học tập”, "cộng đồng học tập”, "đơn vị học tập”…
 
Dương Liễu


Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục