NXB Phụ nữ Việt Nam vừa cho ra mắt bộ sách sáu cuốn về kỹ năng sống dành cho các bạn trai và bạn gái tuổi vị thành niên, mang tên Thủ lĩnh của sự thay đổi.


Bộ sách được soạn thảo dựa trên bộ tài liệu cùng tên của Tổ chức Plan International, một tổ chức quốc tế cam kết thúc đẩy Quyền của trẻ em, đặc biệt là Quyền của em gái ở 75 quốc gia trên thế giới.

Bộ sách gồm các cẩm nang dành cho bạn gái :Tớ tự tin thoát hiểm an toàn, Tớ tự tin để không bị bạo lực, Tớ là cô gái quyết đoán, Tớ tự tin làm chủ cơ thể.Cẩm nang dành cho các bạn trai:Cẩm nang dành cho bạn trai: Tớ là chàng trai có trách nhiệm, Tớ là chàng trai trưởng thành - Nói không với bạo lực

Ngay sau lần phát hành đầu tiên, bộ sách đã được in nối bản. Việc ra mắt bộ sách nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.


Bạn đọc đến dự buổi ra mắt sách.

Bộ sách không chỉ cung cấp cho các em những kỹ năng trong nhiều tình huống trong cuộc sống, mà còn hướng các em gái trở nên tự tin, quyết đoán, được yêu thương, còn các em trai có cá tính riêng nhưng đầy tự hào là người đáng tin cậy cho bạn gái xung quanh mình. Bộ sách cũng giúp các em hiểu thêm về khái niệm bình đẳng giới trong cách nhìn nhận của tuổi teen.

Thủ lĩnh của sự thay đổido NXB Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam phát hành, với mong muốn làm đầy thêm hành trình tìm kiến thức của các em trong độ tuổi vị thành niên, giúp các em tạo lập sự tự tin và hạnh phúc cho bản thân và góp phần xây dựng một cuộc sống An toàn- Thân thiện - Bình đẳng.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục