Chương trình "Sóng và máy tính cho em” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động đã nhận được gần 500 triệu đồng và hơn 3.000 thiết bị học trực tuyến do các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ.




Trao thiết bị học tập tới các em nhỏ ở huyện Thạch Thất.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận ủng hộ 43 bộ máy vi tính, trong đó Ban Hoằng pháp Trung ương Đạo Tràng Pháp Hoa miền bắc ủng hộ 10 bộ, Ban Hoằng pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố ủng hộ 15 bộ, Công ty Cổ phần Hanel ủng hộ 18 bộ và trao tặng tới 43 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Thầy và trò Thủ đô đã chuyển sang trạng thái dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn thành phố còn hơn 10.000 học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học trực tuyến nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả dạy và học.

Mặt trận Tổ quốc thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tiếp tục quan tâm, ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em” của thành phố để mọi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị thiết bị điện tử phục vụ việc học trực tuyến và học tập lâu dài.

Tại quận Ba Đình, từ ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và rất nhiều các nhà hảo tâm, Chương trình ‘‘Sóng và máy tính cho em” đã mua 165 bộ máy tính (kèm theo thiết bị học tập trực tuyến) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hưởng ứng phát động của Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Thời sự - Đài PTTH Hà Nội đã trao tặng 60 bộ thiết bị học trực tuyến gồm: máy tính bảng, điện thoại, tai nghe, sim 4G , vở viết... tới 60 em nhỏ chủ yếu là học sinh tại huyện Thạch Thất và Ba Vì.

Tổng giá trị 60 suất quà tặng gần 175 triệu đồng, trong đó sim 4G được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp tặng từ nguồn tài trợ của VNPT Hà Nội.


                                          Theo Nhandan

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục