(HBĐT)- Chiều 14/3, Sở GD&ĐT tổ chức tổng kết Hội giảng mùa xuân, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2021 - 2022.


Ban tổ chức trao giấy khen cho các giáo viên đoạt giải Hội giảng mùa xuân cấp tiểu học năm học 2021-2022.

Hội giảng, hội thi diễn ra tại 5 cụm thi thuộc huyện Lương Sơn, Cao Phong, Yên Thủy, Lạc Thủy và Tân Lạc với 65 thầy cô giáo đến từ 10 huyện, thành phố, trong đó có 48 thầy cô dự thi giáo viên dạy giỏi lớp 1 và 17 thầy cô tham gia hội giảng. Bám sát chủ đề Dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo, nâng cao hứng thú học tập cho học sinh, 55 bài học mà các thầy cô đã mang đến trong phần thi thực hành giảng dạy đã gắn với những điều quen thuộc hàng ngày giúp cho việc dạy và học trở nên hứng thú và nhẹ nhàng hơn, đưa lý thuyết và thực tế trở nên gần nhau hơn.

Với chủ đề: "Chủ động – Đổi mới – Sáng tạo”, các thầy cô giáo đã mang đến 48 báo cáo của hội thi và 9 báo cáo hội giảng đều được đúc kết từ kinh nghiệm trong giảng dạy, xuất phát và bắt nguồn từ những khó khăn của các thầy cô, góp phần giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong dạy học; phù hợp với đối tượng học sinh, có thể áp dụng, phổ biến để nâng cao hiệu quả giảng dạy ở các nhà trường trong phạm vi toàn tỉnh... Thông qua hội giảng, hội thi đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt – học tốt", tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phương tiện đồ dùng dạy học hiện đại kết hợp với những đồ dùng tự làm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải nhất, 29 giải nhì, 36 giải ba cho các cá nhân, tập thể đoạt giải hội giảng, hội thi cấp tiểu học năm học 2021-2022. Trong đó, 3 giải nhất Hội giảng mùa xuân cấp tiểu học năm học 2021-2022 được trao cho cô giáo Trần Thị Phương Lâm, trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Hòa Bình), thầy giáo Vàng A Sếnh, trường TH&THCS Pà Cò (Mai Châu), cô giáo Nguyễn Thị Nguyền, trường tiểu học Mường Khến (Tân Lạc). 6 giải nhất cá nhân Hội thi giáo viên dạy giỏi khối lớp 1 cấp tiểu học năm học 2021-2022 thuộc về các cô giáo: Đinh Thị Thanh Thùy, trường Tiểu học Kim Đồng (Đà Bắc); Bạch Thị Minh, trường TH&THCS Vĩnh Đồng (Kim Bôi); Đặng Thị Hoàn, trường TH&THCS Lâm Sơn (Lương Sơn); Bùi Thị Lương, trường Tiểu học Bảo Hiệu (Yên Thủy); Đỗ Thị Phượng, trường TH&THCS Yên Lập (Cao Phong); Bùi Thị Phương, trường Tiểu học Sông Đà (TP Hòa Bình). 1 giải nhất tập thể Hội thi giáo viên dạy giỏi khối lớp 1 cấp tiểu học năm học 2021-2022 thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Cao Phong.


Đỗ Hà

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục