(HBĐT) - Chiều 8/7, môn Ngoại ngữ đã khép lại Kỳ thi tốt nghiệp (KTTN) THPT năm 2022. Tại 37 điểm thi trong toàn tỉnh, những phần việc cuối cùng liên quan công tác tổ chức thi đã hoàn tất, toàn bộ bài thi được vận chuyển đúng quy định, giao nộp về Hội đồng thi ngay sau khi buổi thi cuối cùng kết thúc. Sau 2 ngày tập trung tổ chức kỳ thi, các nội dung đã được hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả giữa nhiều lực lượng.



Những thí sinh đầu tiên bước ra từ điểm thi trường THPT Công Nghiệp được đông đảo thanh niên tình nguyện chào đón, tạo tâm lý phấn khởi cho thí sinh.

Trong KTTN THPT năm nay, toàn tỉnh huy động khoảng 3.200 nhân sự để tham gia các khâu tổ chức thi. Vì có những yêu cầu nghiêm ngặt và cụ thể về công tác coi thi nên riêng lực lượng coi thi chính thức đã lên đến 2.013 người (dự phòng 150 người) làm nhiệm vụ tại 37 điểm thi trong toàn tỉnh.
Đồng chí Trần Quang Minh, trưởng điểm thi trường THPT Tân Lạc (Tân Lạc) cho biết: Quy chế kỳ thi có một số điểm mới nên đòi hỏi hội đồng thi và các điểm thi phải thật sự nghiêm túc, kỹ lưỡng khi triển khai nhiệm vụ. Đúng 8h ngày 6/7, tất cả cán bộ làm công tác coi thi đã tập trung tại điểm thi để họp triển khai nhiệm vụ. Chiều cùng ngày, thí sinh đến điểm thi để được phổ biến quy chế thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có). Nhìn chung, điểm thi đã hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi, phổ biến đầy đủ quy chế thi, đặc biệt nhấn mạnh những quy định mới trong kỳ thi năm nay để thí sinh thực hiện tốt.
Bước ra từ khu vực thi của trường THPT Công Nghiệp (TP Hòa Bình), thí sinh Triệu Phương Anh nở nụ cười tươi. Phương Anh phấn khởi cho biết: Em không bỡ ngỡ khi làm thủ tục dự thi, trong các buổi thi đều có tâm lý thoải mái, tự tin. Các thầy, cô làm nhiệm vụ tại điểm thi rất thân thiện nên giúp chúng em giảm bớt tâm lý căng thẳng. Đặc biệt, các anh chị thanh niên tình nguyện đã nhiệt tình động viên tinh thần và hỗ trợ nước uống tiếp sức cho chúng em, khiến chúng em giảm bớt áp lực trong từng buổi thi. Em cảm thấy khá hài lòng với kết quả làm bài. Mục tiêu của em tại kỳ thi này là hoàn thành các bài thi thật tốt để có kết quả thuận lợi cho xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành một cô giáo trong tương lai.

 
Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 9.609 thí sinh đăng ký dự thi, 6 thí sinh được miễn tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp, 81 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp, 1 thí sinh được đặc cách. Ghi nhận trong 2 ngày tổ chức thi, mọi khâu trong công tác tổ chức được triển khai thuận lợi với tinh thần trách nhiệm cao. Toàn tỉnh đã tổ chức 37 điểm thi, bố trí 433 phòng thi, sẵn sàng các điều kiện để ứng phó với tình huống bất thường. Liên tiếp trong từng buổi thi, Ban Chỉ đạo KTTN THPT tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm chỉ đạo, đôn đốc công tác tổ chức tại các điểm thi. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả 37 điểm thi đều chấp hành nghiêm, đúng, đủ các quy định, đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế và hỗ trợ tốt cho thí sinh tham dự kỳ thi.
Ghi nhận trong 2 ngày 7 - 8/7, quyết tâm tổ chức thành công KTTN THPT năm 2022 đã được hiện thực hóa thông qua nỗ lực đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia tổ chức thi. Toàn tỉnh không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, không có vấn đề phát sinh ngoài tầm kiểm soát của các hội đồng thi và điểm thi. Đó là kết quả tích cực báo hiệu cho thành công bước đầu của KTTN THPT năm 2022 tại tỉnh.        
Theo Bộ GD&ĐT, sau khi hoàn thành tổ chức kỳ thi, công tác chấm thi sẽ được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Dự kiến, kết quả kỳ thi được công bố ngày 24/7; việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7; tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 14/8 và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 18/8/2022.

Thu Trang

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục