(HBĐT) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các đội hình "Tiếp sức mùa thi” năm nay trên địa bàn huyện Mai Châu đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp các thí sinh vững tin, thuận lợi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.


Lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện tham gia "Tiếp sức mùa thi" năm 2023 tại điểm trường THPT Mai Châu B.

Với phương châm "Một đội hình nhiều nhiệm vụ”, Ban Thường vụ Huyện đoàn thành lập 2 đội thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 80 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Các đội hình tình nguyện đã tổ chức lao động vệ sinh khu vực thi, phòng thi, hướng dẫn thí sinh sơ đồ phòng thi, xem số báo danh; hỗ trợ ứng phó các tình huống khẩn cấp; phát các vật dụng như: gần 300 chai nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh, gần 200 chiếc quạt tay, hỗ trợ gần 600 chiếc bút bi… Bên cạnh đó, Huyện đoàn tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phối hợp hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường sau buổi thi.

Anh Hà Văn Quang, đoàn viên xã Chiềng Châu cho biết: Với sự nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện của ĐVTN, tôi đã góp phần xây dựng hình ảnh màu áo xanh thân thiện, gần gũi để giúp các thí sinh có tâm lý thoải mái, vững tin bước vào phòng thi. Chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ các thí sinh để có kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, thành công.

Chương trình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ huyện Mai Châu. Theo đó, Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các trường THPT trên địa bàn thành lập đội hình "Tiếp sức mùa thi", đội hình "Hoa phượng đỏ". Mỗi đội hình có từ 30 - 40 thành viên tham gia tình nguyện tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Anh Hà Văn Minh, Bí thư Đoàn xã Xăm Khòe cho biết: Nhằm giúp các thí sinh có tinh thần vững vàng trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các đội tình nguyện năm nay được tập huấn kỹ năng để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, người nhà thí sinh. Tại các điểm thi, tình nguyện viên sẽ tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà trong việc tìm phòng thi, làm các thủ tục dự thi. Đoàn xã đã huy động 20 ĐVTN tham gia tình nguyện. Được chia sẻ, đồng hành cùng các thí sinh tôi và các tình nguyện viên cảm thấy rất vui, ý nghĩa.

Cũng trong dịp này, Huyện đoàn Mai Châu phối hợp Công an huyện tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện "Hành quân xanh”, gồm các chiến sỹ Công an huyện cùng với ĐVTN tình nguyện tiếp sức mùa thi, ra quân hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh đăng ký, kích hoạt tải khoản định danh điện tử VNeID.

Đồng chí Hà Công Đạt, Bí thư Huyện đoàn Mai Châu cho biết: Chương trình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi” năm 2023 được các đội tình nguyện triển khai đồng bộ tại các điểm thi, tập trung vào các nội dung như: Hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh nhằm giúp các em có tinh thần thoải mái nhất; hỗ trợ nhóm thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chỉ dẫn, đón tiếp ban đầu, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục, di chuyển vào phòng thi, hỗ trợ dụng cụ học tập như bút, thước kẻ. Ngoài ra, các tình nguyện viên tổ chức mô hình "Bữa ăn sáng miễn phí”, cấp phát nước uống cho thí sinh và người nhà thí sinh, hướng dẫn người nhà thí sinh để xe gọn gàng; phối hợp lực lượng an ninh tại các điểm thi làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và người nhà thí sinh đến dự thi; hỗ trợ công tác vệ sinh khu vực cổng trường sau khi kết thúc mỗi buổi thi…

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để ĐVTN thể hiện sức trẻ, sống hết mình, sống có ý nghĩa hơn, cống hiến, mang lại những giá trị cho cộng đồng và cho chính bản thân.

Hoàng Anh
Thị trấn Mai Châu (Mai Châu)

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục