Đến nay, xã Ngổ Luông đã hoàn thành PCGD tiểu học đúng độ tuổi, chống mù chữ và PCGD THCS
(HBĐT) - Nằm cách trung tâm huyện trên 20 km, Ngổ Luông là một xã vùng cao của huyện Tân Lạc. Tuy còn nhiều khó khăn trong đời sống, nhưng người dân đã nhận thức được rằng đầu tư cho giáo dục cũng chính là đầu tư cho tương lai.
Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, công tác giáo dục luôn nhận được sự ủng hộ của từ phía mỗi cá nhân, gia đình. Nhờ đó, những năm qua, chất lượng giáo dục nơi đây có nhiều chuyển biến tích cực.
Với xã Ngổ Luông, duy trì và giữ vững mục tiêu phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi, chống mù chữ và PCGD THCS là mục tiêu quan trọng trong công tác giáo dục. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể góp phần huy động nguồn lực phục vụ cho công tác PCGD; đưa công tác duy trì kết quả đạt chuẩn PCGD hàng năm vào Nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã và ra chỉ thị thực hiện nhiệm vụ PCGD. Từ đó, Ban chỉ đạo phổ cập của xã đã xây dựng kế hoạch duy trì công tác PCGD trên cơ sở đối chiếu các tiêu chuẩn PCGD. Đến nay, toàn xã có đầy đủ hệ thống giáo dục từng ngành học từ mầm non, tiểu học đến THCS. Năm học qua, 100% số học sinh khối 5 và 9 đã tốt nghiệp, không có học sinh bỏ học, 100% giáo viên trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn và trên chuẩn…
Tại mỗi trường học đều chủ động xây dựng các kế hoạch phát triển toàn diện phục vụ công tác dạy và học. Tăng cường công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, các trường phát động tới toàn thể giáo viên tham gia viết đề tài sáng kiến nhằm phát huy tính sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “hai không” các trường đã tập trung chỉ đạo dạy đủ, đúng theo phân phối chương trình, bồi dưỡng môn văn và toán cho học sinh yếu kém 2 buổi/tuần nhằm. Qua đó, củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh, giúp các em có đủ điều kiện tham dự kì thi các cấp, khuyến khích và phát hiện tài năng, năng khiếu và kịp thời bồi dưỡng. Năm qua, tại mỗi trường đều có giáo viên, học sinh đạt giỏi cấp huyện, tỉnh.
Năm học 2009 – 2010 là năm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… Ngay từ đầu năm học, mỗi nhà trường đã triển khai đầy đủ đến mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh với mục đích khơi dậy và phát huy niềm tự hào nghề nghiệp của mỗi thầy, cô giáo, ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh. Qua phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo sự gần gũi, thân thiện giữa thầy, cô giáo với học trò. Các em có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ. Đã có gần 100 bộ quần áo, hơn 50 bộ sách giáo khoa và nhiều suất quà của thầy và trò trường Tiểu học và THCS trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trong năm qua. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, song mỗi bậc phụ huynh đều đóng góp gây quỹ khuyến học nhằm động viên, khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao.
Thầy giáo Bùi Duy Đoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngổ Luông cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, Năm học qua, tỷ lệ trẻ ra lớp đúng độ tuổi đạt 100%, học sinh khá giỏi chiếm 60%. Cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện.
Bằng sự nỗ lực của mình cũng như phát huy những thành tích đã đạt được, sự hỗ trợ đắc lực của cấp ủy, chính quyền và nhân đân địa phương trong thời gian tới, giáo dục Ngổ Luông sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.
Hồng Nhung