(HBĐT) - Ngày 1/9, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi và học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường Đại học năm học 2010 - 2011.
Năm học 2009 - 2010 vừa qua, sự nghiệp giáo dục huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả trong đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy. Kết thúc năm học, nhiều em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, sao nhi đồng xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ... Học sinh giỏi cấp huyện khối tiểu học có 120 em = 50% học sinh lớp 5 đạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 14 giải nhì, 15 giải ba, 5 giải khuyến khích, 84 học sinh được công nhận. Khối THCS có 208 học sinh giỏi được công nhận các môn văn hoá, trong đó có 2 giải nhất, 8 giải nhì, 45 giải ba, 153 giải khuyến khích. Riêng môn giải toán trên máy tính Casio có 70 em đạt loại giỏi cấp huyện. Học sinh giỏi cấp tỉnh khối tiểu học có 73/120 em đạt giải, trong đó có 5 giải nhất, 7 giải nhì, 24 giải ba, 8 giải khuyến khích. Khối THCS có 10/10 em đạt giải toán trên máy tính casio, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba, 1 giải khuyến khích. Học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh đạt 47 em, chiếm tỷ lệ 61,8%. Khối THPT có 53 em đạt từ giải khuyến khích trơ lên. Đặc biệt, huyện có 1 em đạt giải nhì cấp khu vực môn giải toán trên máy tính Casio cấp THCS.
Hoạt động giáo dục thể chất được đẩy mạnh. Học sinh tham dự các giải TDTT do sở GD & ĐT đạt kết quả đáng khích lệ: giải nhất toàn đoàn các môn cờ vua, bơi lội học sinh Phổ thông và THCS, Vô địch đội bóng đá học sinh THCS, giải nhì toàn đoàn Thể dục Aerobic học sinh TH - THCS...
Toàn huyện có 66 học học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, ngoài ra còn có hàng trăm em thi đỗ vào các trường CĐ, THCN trong cả nước.
Dịp này, UBND huyện đã tuyên dương, khen thưởng cho tất cả các em là học sinh giỏi các cấp và học sinh trúng tuyển Đại học năm học 2010 - 2011, khen ngợi và biểu dương nhiều em học sinh trong số đó đã vượt lên khó khăn, trở thành con ngoan, trò giỏi, là tấm gương sáng và nghị lực phấn đấu xứng đáng với sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Bùi Minh