Sách tham khảo bày bán tràn lan với rất nhiều sai sót

 

Ở TPHCM, sách tham khảo cho học sinh từ lớp 6 trở lên đang đua nhau bày bán trong các nhà sách. Nhiều nhất là sách dành cho đối tượng cuối cấp: lớp 9 và lớp 12.

Dù số lượng đầu sách tham khảo rất phong phú nhưng học sinh vẫn khó tìm ra loại vừa ý. Ảnh: TẤN THẠNH

 
Khó chọn được sách ưng ý
 
Một vị phụ huynh nhẩm tính nếu cộng tất cả các loại sách tham khảo cơ bản nhất của tất cả các môn cho một học sinh lớp 6, chi phí đã hơn 3 triệu đồng. Đây không phải là số tiền dễ chịu với phần đông học sinh. Tuy nhiên, vị phụ huynh trên cho biết khi lựa sách, điều làm họ băn khoăn không chỉ ở giá tiền mà còn ở nội dung. “Nhiều sách nhưng nội dung không mới. Nhiều cuốn còn mắc những sai sót rất vô lý nên muốn tìm được sách hay cho con phải mất khá nhiều thời gian”- vị phụ huynh này phàn nàn.
 
Rất nhiều học sinh khi được hỏi đều cho biết rất khó để tìm được một cuốn sách tham khảo ưng ý trong một “rừng” sách hiện nay bởi những nội dung cứ lặp đi lặp lại trong các cuốn sách. “Cùng một dạng bài tập nhưng ở sách này thì đặt ở phần đầu, cuốn kia bố trí ở phần giữa. Đến cách hướng dẫn cũng y như nhau nên chúng em không muốn mua nhiều”- bạn Minh Thái, Trường THPT Marie Curie, cho biết.
 
Không những nội dung khá giống nhau mà những kiến thức cũ, đơn điệu cũng khiến học sinh ngày càng thờ ơ với sách tham khảo. “Muốn được tìm hiểu sâu hơn, mở rộng hơn một vấn đề, một bài toán nào đó nhưng không có nhiều sách giúp chúng em làm được điều này”- bạn Minh Thái cho biết thêm.
 
Một nhân viên nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thừa nhận gần đây rất nhiều loại sách tham khảo của một số nhà xuất bản nằm trong danh mục khó bán vì cả phụ huynh lẫn học sinh đều chê vì “năm nào cũng mấy tác giả đó viết mấy sách đó”. Không khó để nhận thấy sự giống nhau trong nhiều bộ sách tham khảo như: Câu hỏi trắc nghiệm vật lý, bài tập trắc nghiệm vật lý. Những câu hỏi vật lý thường gặp, 100 bài văn hay, những bài làm văn chọn lọc, những bài làm văn mẫu...
 
Nhận xét về mức độ giống nhau giữa một số cuốn sách, nhiều giáo viên nhận định chỉ cần thay đổi cách trình bày bìa, thay tên gọi  là có ngay một đầu sách mới.
 
Theo ông Nguyễn Viết Đăng Du, tổ trưởng bộ môn lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn, lâu nay học sinh vẫn chuộng những sách được phát hành theo hướng hệ thống thiết bị trường học với những dạng bài tập như trắc nghiệm, điền vào chỗ còn khuyết. “Rất ít giáo viên có đủ thời gian để tìm đọc tất cả các loại sách tham khảo. Nếu muốn đọc thêm thì cả thầy và trò vào thư viện”- ông Du cho biết.
 
Sai sót quá nhiều
 
Cũng theo ông Du, những sai sót về ngày, tháng lịch sử ở các sách khá nhiều, giáo viên thì chỉ căn cứ vào sách giáo khoa để hướng dẫn học sinh. “Thời đại của nghe, nhìn nên học sinh không thích những cuốn sách viết nhiều, viết dài. Đáng tiếc, lượng sách đáp ứng nhu cầu này rất hiếm, buộc các em phải tra cứu thêm trên internet. Tuy nhiên, lượng kiến thức trên mạng lại không phải là nguồn chính thống buộc giáo viên phải kiểm chứng lại, vô tình đẩy khó thêm cho giáo viên”- ông Du nhận định.
 
Nhiều giáo viên cho rằng những cẩu thả, sai sót trong các sách tham khảo như các số liệu bị nhầm, bài giải bị sai sẽ dẫn đến những hệ lụy không nhỏ. “Một học sinh khá giỏi có thể nhận biết được những sai sót như vậy nhưng với học sinh trình độ yếu hơn thì sẽ căn cứ theo gợi ý, đáp án sai mà làm. Cái sai được lặp đi lặp lại thì nguy hiểm vô cùng”- một giáo viên Trường THPT Marie Curie cho biết.
 
Bà Trương Thị Hữu Nhơn, tổ trưởng tổ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, cho rằng từ khi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hằng năm có một số môn thi trắc nghiệm thì những cuốn sách tham khảo vội vã làm theo thời vụ ra đời ngày càng nhiều. Mỗi tác giả khi viết sách đều có những quan điểm khác nhau. Giáo viên buộc phải đứng ở vai trò trung tâm là người nhận định đúng, sai để hướng dẫn học sinh.

Sách chuẩn cũng vênh

 
Không những có quá nhiều “hạt sạn” trong các sách tham khảo mà ngay cả hai bộ sách giáo khoa và sách chuẩn (sách rút gọn những kiến thức cơ bản từ sách giáo khoa) của Nhà Xuất bản Giáo dục và cùng được sử dụng chính thức trong trường học, cũng có vấn đề.

 
“Cùng một nhận định về giai cấp công nhân nhưng trong sách giáo khoa viết giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng VN. Trong khi đó, ở bộ sách chuẩn lại ghi giai cấp công nhân cơ bản là động lực của cách mạng VN. Hai cuốn sách cơ bản nhất còn vênh nhau thì nói gì đến sách tham khảo”- một giáo viên nhận xét

 

                                                                                           Theo NLĐ

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục