Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển (bên phải) dẫn đầu đoàn kiểm tra đột xuất tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Ninh chiều qua 2/6.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển (bên phải) dẫn đầu đoàn kiểm tra đột xuất tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Ninh chiều qua 2/6.

Về tin đồn lộ đề thi môn Văn ở Thanh Hóa, Khánh Hòa đã gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển khẳng định với báo chí: “Không có chuyện lộ đề thi”.

 
Qua tin đồn lộ đề thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khuyên các em học sinh cần cố gắng, tự tin vào kiến thức của mình, không nên nghe theo tin đồn mà ảnh hưởng chất lượng bài thi. Sơ bộ ban đầu cho thấy ngày đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các em học sinh cần giữ gìn sức khỏe, không nên quá căng thẳng để hoàn thành tốt các môn thi tiếp theo.

Cũng trong chiều qua 2/6, trong buổi thi môn Vật lý, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đột xuất tại một số điểm thi ở Bắc Ninh.

Nhận định sau khi thanh tra trực tiếp các hội đồng thi, Thứ trưởng Hiển đánh giá tốt về công tác chuẩn bị thi ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, qua thanh tra đột xuất này, thứ trưởng Hiển phát hiện và nhắc nhởtỉnh Bắc Ninh vẫn chưa chu đáo, có điểm thi vẫn cho để tư trang của thí sinh ngay trong phòng thi; một số giám thị cho thí sinh ký nhận nộp bài thi ngay trong quá trình làm bài...
 

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, trong môn thi Vật lý chiều qua, kỷ cương thi cử và kỷ luật phòng thi tiếp tục được tăng cường; số thí sinh bị đình chỉ thi trong cả nước tăng thêm 5 trường hợp, (giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2010 (7 trường hợp). Có 1 giám thị vi phạm quy chế khi làm công tác thi, bị đình chỉ. Số thí sinh bị tai nạn giao thông là 15, giảm 12 trường hợp so với buổi thi đầu tiên.

Như vậy, trong cả ngày thi tốt nghiệp đầu tiên, số thí sinh chậm trễ không được dự thi: 19; số tai nạn giao thông là 42; số bị ốm không thể dự thi là 497. Cả nước có 14 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi; có 7 giám thị vi phạm quy chế, trong đó 4 giám thị bị đình chỉ công tác coi thi và 3 giám thị bị cảnh cáo.

                                                                                Theo DanTri

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục