Học sinh trường THCS Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) đã phát huy tốt nội lực, luôn phấn đấu có học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; xứng đáng là trường chuẩn quốc gia.

Học sinh trường THCS Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) đã phát huy tốt nội lực, luôn phấn đấu có học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; xứng đáng là trường chuẩn quốc gia.

(HBĐT) - Đầu tháng 6 vừa qua, tại lễ khen thưởng giáo viên và học sinh (HS) trong năm học 2011-2012, lần đầu tiên, UBND TPHB khen thưởng 8 học sinh có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi của thành phố, tỉnh và toàn quốc.

 

Nhiều cái tên đã được nhắc đến, gây ấn tượng đặc biệt đối với các bậc phụ huynh và HS như em Bùi Trần Bảo Ngọc (lớp 9A5, trường THCS Hữu Nghị): HCV giải toán máy tính cầm tay khu vực I toàn quốc, giải nhì môn toán cấp tỉnh, giải nhất kể chuyện lịch sử thành phố. Các em: Trần An Khánh, Trần Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc (TH Lê Văn Tám), Nguyễn Nhật Dương (TH Hữu Nghị), Mai Hương (TH Thịnh Lang), Lê Thu Hương (TH Võ Thị Sáu), Nghiêm Thanh Huyền (TH Trần Quốc Toản), mỗi em cũng đạt được 3 giải ở các cuộc thi khác nhau. Thành tích của các em đã góp phần vào kết quả chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố trong năm học này.

 

Để chất lượng giáo dục mũi nhọn đi vào thực chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS nỗ lực phấn đấu, vươn lên. Ngành GD &ĐT luôn coi trọng nền tảng của chất lượng giáo dục đại trà. Trong đó, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được đặt đúng tầm. Hiện nay, 83,8% giáo viên mầm non có trình độ vượt chuẩn với THCS đạt 59,9% (mầm non: 36,2%). Ngành đã khơi dậy và thu hút sự quan tâm, tham gia của các nhà trường trong  phong trào thi đua, CVĐ; sức mạnh của công tác xã hội hoá được thể hiện rõ nét. Sự quan tâm, đầu tư của các cấp uỷ, chính quyền ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Trong 6.334 HS tiểu học có 6.329 em được xếp loại thực hiện đầy đủ (chiếm 99,9%); 57,53% được xếp loại học lực giỏi (xếp loại khá chiếm 29,76%). Trong 4.492 HS THCS, số HS đạt hạnh kiểm tốt và khá chiếm 95,6%, có 22,4% HS được xếp loại học lực giỏi (học lực khá chiếm 44,7%). Công tác giáo dục mũi nhọn cũng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Thực tế nhiều năm học lại đây, 100% trường tiểu học có HS giỏi cấp tỉnh; 100% trường THCS trên địa bàn đều có HS giỏi cấp thành phố và 13-14 trường có HS giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh các trường từng tạo được bề dày về thành tích như THCS Hữu Nghị, Sông Đà; TH Lê Văn Tám, Hữu Nghị, Trần Quốc Toản, nhiều trường vùng ven thuộc các xã có những khởi sắc nhất định. Năm học 2011-2012, trường THCS Thái Thịnh có 4 HS giỏi cấp thành phố, 1 HS giỏi cấp tỉnh. Trường THCS Sủ Ngòi có HS đoạt giải nhất cấp tỉnh (là 1 trong 5 giải nhất cấp tỉnh của thành phố). Các trường THCS, tiểu học Yên Mông, TH Thống Nhất, THCS Sủ Ngòi trên con đường phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia cũng dày công, chú trọng giáo dục mũi nhọn.

 

Năm học 2011-2012, với bước phát triển mạnh đồng đều của các trường trên địa bàn, TPHB tiếp tục gặt hái những thành tích ở mảng giáo dục mũi nhọn. Đã có 12 em đoạt giải tại cuộc giao lưu tiếng Anh cấp tiểu học toàn quốc (1 giải nhất, 1 giải nhì và 10 giải ba). Từ kết quả giao lưu HS giỏi tiểu học cấp thành phố (có 239 em đoạt giải và được công nhận), thành phố đã cử 24 em dự giao lưu cấp tỉnh và đoạt giải nhất toàn đoàn (9 giải nhất, 8 giải nhì, 4 giải ba). Tại cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay có 40 HS đoạt giải cấp thành phố, 7 cấp tỉnh và 1 giải nhất khu vực toàn quốc. Trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh (lớp 9), thành phố đã có 66 em đoạt giải (5 giải nhất, 12 giải nhì, 14 giải ba và 35 giải khuyến khích). Các HS đoạt giải nhất là: Đặng Hồng Vân, Đỗ Quang Vinh (môn toán), Nguyễn Tuấn Anh (môn vật lý), Đỗ Thị Kim Anh (lịch sử), Nguyễn Mỹ Hạnh (tiếng Anh). Có bước tiến này, thành phố tiếp tục có thêm 6 trường chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 31 đơn vị.

     

 

                                                                         Bùi Văn

 

 

 

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục