Những năm qua, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc có những tiến bộ đáng kể trong công tác giáo dục, trong đó, Trường phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) B huyện Đà Bắc đã có đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tại địa phương.


Học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT B huyện Đà Bắc tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trường phổ thông DTNT liên xã Mường Chiềng được thành lập ngày 18/7/1996 theo Quyết định số 426 của Giám đốc Sở GD&ĐT. Năm 2013, nhà trường được đổi tên thành Trường phổ thông DTNT THCS B huyện Đà Bắc theo Quyết định số 2450 của UBND tỉnh. Trường có diện tích 20.594 m2, tọa lạc tại xóm Chiềng Cang, xã Mường Chiềng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện và cấp ủy, chính quyền các xã vùng tuyển sinh như Mường Chiềng, Giáp Đắt, Tân Pheo, Tân Minh, Đồng Chum, Nánh Nghê đã giúp nhà trường vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiệu quả.

Hiệu trưởng Trường phổ thông DTNT THCS và THPT B huyện Đà Bắc Nguyễn Thị Đương cho biết, chất lượng giáo dục của trường không ngừng nâng cao trong những năm qua. Năm 2014, nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia và tiếp tục đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2020. Các chỉ số giáo dục quan trọng luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 100%. Bên cạnh đó, trường đã có hơn 50 lượt học sinh giỏi cấp huyện, hơn 30 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh trong 5 năm qua, điều này khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội của nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định với 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên. Các thầy, cô giáo không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn tận tụy với nghề, luôn gương mẫu trong các hoạt động giáo dục của trường.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn của trường là thiếu cấp THPT, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc liên thông giữa các cấp học, hạn chế cơ hội học tập và phát triển cho học sinh dân tộc thiểu số. Nhận thức được vấn đề này, nhà trường đã chủ động xây dựng đề án và tham mưu Sở GD&ĐT về việc bổ sung cấp THPT, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nguyện vọng của phụ huynh các xã vùng cao. Đề án tổ chức lại trường chính thức được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đây là một mốc quan trọng đối với nhà trường và là niềm vui lớn của học sinh, người dân địa phương. 

Giữa tháng 3 vừa qua, Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại Trường phổ thông DTNT THCS B huyện Đà Bắc thành Trường phổ thông DTNT THCS và THPT B huyện Đà Bắc. Việc bổ sung cấp THPT tại trường là một bước đi quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển toàn diện của học sinh. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Sở GD&ĐT, việc trường có thêm cấp THPT sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, rèn luyện trong môi trường có cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn, đội ngũ giáo viên chất lượng, giàu kinh nghiệm. Điều này giúp học sinh không chỉ phát triển về tri thức mà còn về đạo đức và thể chất, đóng góp vào chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên trường có cấp THPT, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất với hệ thống phòng học, khu ký túc xá sẵn sàng phục vụ công tác dạy và học. Để thực hiện tốt công tác giảng dạy, nhà trường tiếp tục được hỗ trợ trong công tác tuyển dụng bổ sung đội ngũ giáo viên cấp THPT, đặc biệt là các môn học còn thiếu. Đồng thời, đầu tư thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng học chuyên môn, nhà đa năng, thư viện số và mở rộng khu nội trú cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Các xã vùng tuyển sinh cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh hiểu rõ lợi ích của việc học tại trường nội trú liên cấp, từ đó tạo đồng thuận cao trong nhân dân. 

Trước những nhiệm vụ và thách thức mới, Ban Giám hiệu nhà trường cam kết tiếp tục đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy truyền thống, trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục dân tộc nội trú.

 Hồng Trung

Các tin khác


Các ngành tuyển sinh ở trường y không xét điểm môn Hóa học và Sinh học

Nhiều năm trước, muốn dự tuyển vào ngành y, các thí sinh thường phải xét bằng tổ hợp khoa tự nhiên như: Toán, Hóa, Sinh. Thế nhưng, khoảng 2-3 năm trở lại đây, một số trường đại học đào tạo trong lĩnh vực y, dược đã mở rộng khối xét tuyển không có môn Hóa học, Sinh học, tạo điều kiện để các thí sinh có thể chọn ngành học phù hợp với năng lực bản thân.

Chính thức: Lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh thành năm 2025

Đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2024 - 2025 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.



6 học sinh tỉnh Hòa Bình đoạt giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Trong 3 ngày (19 - 21/3/2025), tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Trang bị kiến thức, hướng nghiệp cho học sinh

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình vừa diễn ra Chương trình Hướng nghiệp thanh niên Việt Nam: NEXT STEP - Đường tới tương lai. Đây là hoạt động nhằm góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong tương lai, giúp các em hiểu thêm về thị trường lao động, để lựa chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu của xã hội.

Bỏ xét tuyển sớm Đại học, Cao đẳng

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh trong đó không còn xét tuyển sớm.

Xu hướng thi thử: Cân nhắc mục tiêu cụ thể

Thi thử đang trở thành xu hướng phổ biến của học sinh, đặc biệt trước các kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên, theo ý kiến của các thầy, cô giáo, tham gia thi thử không nên xuất phát từ tâm lý đám đông mà cần cân nhắc dựa trên mục tiêu cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục