NHiều năm nay, Nhà thiếu nhi tỉnh đã mở các lớp luyện chữ để đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu nhỏ trong mỗi dịp hè.
(ảnh: một buổi học luyện chữ tại Nhà thiếu nhi tỉnh).

NHiều năm nay, Nhà thiếu nhi tỉnh đã mở các lớp luyện chữ để đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu nhỏ trong mỗi dịp hè. (ảnh: một buổi học luyện chữ tại Nhà thiếu nhi tỉnh).

(HBĐT) - Với mỗi gia đình, khi con bước vào lớp 1 là một bước ngoặt lớn. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc cho con được khỏe mạnh về thể chất, tinh thần, các bậc làm cha, làm mẹ không quên chuẩn bị cho con chút vốn liếng cơ bản là biết đọc, biết viết để không thua kém bạn bè và không bị “đuối sức” khi bước vào học chính thức. Bởi những căn nguyên đó nên dù không phải chịu áp lực thi cử để vào các trường điểm như các thành phố lớn nhưng từ nhiều năm nay, trên địa bàn thành phố Hòa Bình, việc cho con đi luyện chữ trong dịp hè đã trở thành phong trào.

 

Mới cuối tháng 5, chị Liên ở phường Phương Lâm đã sốt sắng giục cô bạn thân: đã định xin cho con vào học trường nào, cô nào chưa? Cô bạn trả lời:

Thì cứ cho cháu học đúng tuyến thôi, còn cô nào thì chưa biết!

        

Chỉ cần nghe đến vậy, chị Liên đã giục: vậy tối mai mình đến nhà cô T đăng ký cho chúng nó học hè nhé! Đi sớm đi, kẻo người ta đăng ký hết, đông quá cô không nhận cho thì khổ. Như đã hẹn, buổi tối hôm sau, 2 chị đến nhà cô giáo đăng ký cho con đi học luyện chữ. Cứ ngỡ mình đi sớm, té ra cô giáo đã nhận lời kèm cặp đến hơn chục cháu rồi. Cô bảo: cứ để các cháu tốt nghiệp mầm non xong đã, nghỉ ngơi khoảng 1 tuần rồi bắt đầu cho các cháu đi học, mỗi tuần 3 buổi thôi, còn lại để cho các cháu chơi, học nhiều quá cũng không tốt. Xong việc, 2 chị như thở phào nhẹ nhõm. Đến đúng hẹn, đầu tháng 6 đưa con đi học thấy lớp đông quá, các cháu phải ngồi chen chúc trong căn phòng nhỏ không mấy thoáng đãng 2 chị có phần e ngại: đã cho con đi luyện chữ, tập đọc phải được cô giáo chỉ bảo tận tình mà lớp đông thế này thì…

 

Các cháu học được 3 hôm thì cô giáo cho tách lớp, 1 nhóm học thứ hai, tư, sáu nhóm còn lại học thứ ba, năm, bảy, vậy là hợp lý, chỉ có cô giáo hơi mệt vì vẫn phải làm việc như trong thời gian học chính khóa vậy.

 

Làm công việc văn phòng nên chị Loan, phường Thái Bình thường phải chấp hành đúng giờ giấc, đôi khi còn phải đi sớm, về muộn và làm ngoài giờ mỗi khi có khách khứa hoặc công việc đột xuất, bởi vậy, chị hầu như không có thời gian để chăm lo việc học hành cho con. Năm nay con gái thứ 2 của chị vào lớp 1 nên vừa tổng kết lớp học mầm non, chị đã đưa con đến nhà cô xin học. Mỗi tuần 6 buổi, chỉ trừ ngày chủ nhật, nếu có sự cố do mất điện hay cô giáo bận thì các cháu phải học bù vào buổi chiều hoặc ngày chủ nhật. Nghỉ hè đã lâu mà không thấy cháu ngoại đến chơi mẹ chị Loan gặng hỏi:

 

Sao lâu không thấy bé Linh đến chơi?

Chị Loan tỏ vẻ hồ hởi: Cháu đi học thêm rồi mẹ ạ! Mỗi tuần 6 buổi, cháu viết đẹp lắm, cô đã chấm cho cháu 4 điểm 10 rồi đấy. Nghe vậy, mẹ chị cũng tỏ vẻ vui mừng nhưng cũng có phần cự nự: thế là tốt nhưng học nhiều cũng khổ cho cháu tôi quá!

 

Chị Loan nhanh nhảu: phải cho cháu học để bằng bạn, bằng bè thôi mẹ ạ! Cô giáo bảo nếu từ giờ đến giữa tháng 7 mà không kịp chương trình thì còn phải học thêm cả ngày chủ nhật nữa đấy!

 

Áp lực vì chuyện lo học cho con nên những ngày hè, mỗi khi có dịp tụ tập thăm hỏi nhau là các bà mẹ lại thảo luận đề tài cho con học thêm, ít ai nhắc đến chuyện cho con chơi gì, ở đâu, nghỉ ngơi như thế nào…, đặc biệt là các bà mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1.

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Thị Chung, Trưởng phòng GD&ĐT TPHB cho biết: Đó là tâm lý chung của các bậc phụ huynh vì lo lắng thái quá nên cứ sốt sắng đưa các con đi học học trước chương trình. Với chúng tôi, những người làm công tác chuyên môn hoàn toàn không khuyến khích việc này. Bởi các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý, nhà khoa học đã chỉ rõ rằng: ở lứa tuổi đó các cháu cần được học tập và vui chơi phù hợp. Bộ GD&ĐT cũng đã khuyến cáo, việc cho các cháu học đọc, luyện chữ trước khi vào lớp 1 sẽ làm bớt hứng thú, thậm chí gây tâm lý chán học khi các cháu vào học chính khóa.

 

Bà Chung cho nhấn mạnh: vì đây là nhu cầu của các bậc phụ huynh, việc quản lý tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài giờ lại thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương nên chúng tôi không có lý do gì để cấm đoán.  Là những người quản lý về công tác chuyên môn, chúng tôi chỉ muốn gửi gắm tới các bậc phụ huynh lời khuyên: Đừng tạo áp lực cho các cháu để  tuổi thơ hồn nhiên của các cháu sớm bị đánh mất với việc học. Hiện, trên địa bàn thành phố, các cháu học sinh bậc tiểu học đã học 2 buổi/ ngày, vậy thời gian còn lại cha mẹ nên kèm cặp cho con để gần gũi, chia sẻ tình cảm với con, hiểu được tâm lý của con để nuôi dạy con cho tốt và một điều nữa là tránh được tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan trên địa bàn.

 

                                                                      Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Cần chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 từ sớm, không lơ là, chủ quan

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024

Ngày 16/5, Sở GD&ĐT tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ XVI, năm 2023 và tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Nhiều bất cập với giáo viên được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết, thực tế đội ngũ nhà giáo còn có một số bất cập.

Đồng bộ giải pháp đảm bảo đủ SGK cho năm học mới

Bảo đảm đủ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh luôn là nhiệm vụ các nhà trường, địa phương đặc biệt quan tâm.

Những lưu ý trong tuyển sinh

Hiện nay, các trường đại học bắt đầu triển khai các phương thức xét tuyển sớm trong tuyển sinh năm 2024. Để hạn chế các sai sót, tạo thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã đưa ra các lưu ý để thí sinh, trường đại học và các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất.

Dự thảo Luật Nhà giáo: Quy định chức danh, chuẩn nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo quy định chức danh, chuẩn nhà giáo, chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục