Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, khuôn viên nhà trường đã được các bậc phụ huynh ủng hộ vật chất và đóng góp ngày công xây dựng khang trang.
(HBĐT) - Trường TH Đông Bắc (Kim Bôi) được thành lập năm 1998 trên cơ sở tách từ trường cấp I + II xã Đông Bắc. Khi mới tách, trường có 15 lớp với 357 học sinh nhưng chỉ có 6 phòng học cấp 4, 4 phòng học tạm và một số lớp học nhờ. Đến nay, trường có 13 lớp , 353 học sinh với 13 phòng học và 8 phòng chức năng được trang bị khang trang, sạch đẹp. 100% cán bộ giáo viên nhà trường đạt chuẩn trở lên.
Thầy giáo Nguyễn Bá Tình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: nhận thức sâu sắc công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là mục tiêu phấn đấu, đồng thời cũng là điều kiện giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, chính vì vậy, từ nhiều năm nay, nhà trường đã phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng, vai trò, chức năng của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chiến lược này, từ đó có sự quyết tâm, đồng thuận thực hiện.
Nhờ tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm xã hội hoá giáo dục, nhà trường đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên sạch đẹp. Tổng diện tích trường hiện nay có hơn 7.000 m2, trong đó, sân chơi rộng hơn 2.000m2, bãi tập hơn 2.000 m2. Nhà trường huy động ngày công đóng góp của phụ huynh xây dựng hệ thống khuôn viên có bồn hoa, ghế đá cho các em ngồi đọc sách, vui chơi. Các phòng học có diện tích 54m2, trung bình 2m2/học sinh, được trang bị đầy đủ các thiết bị như bảng chống lóa, tủ để thiết bị phù hợp với học sinh, hệ thống làm mát, hệ thống chiếu sáng, bảng biểu và cây cảnh tạo môi trường thân thiện.
Cùng với đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, nhà trường đã đặc biệt chú trọng tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Tăng cường kỷ cương nề nếp trong dạy và học. Quan tâm đổi mới phương pháp dạy và học, theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh trong qua trình học tập. Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với từng học sinh nhằm khuyến khích học sinh tham gia học tập một cách nhẹ nhàng, không để học sinh đứng ngoài cuộc, đặc biệt là học sinh yếu. Đổi mới kiểm tra, đánh giá để đạt chất lượng giáo dục thực chất, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong năm học 2011 -2012 vừa qua, toàn trường có 96 em đạt học lực giỏi (28,2%), 126 em đạt loại khá (hơn 37%), 115 em trung bình (gần 34%).
Từ những nỗ lực của tập thể thầy, cô giáo và học sinh, nhiều năm nay, trường TH Đông Bắc được xếp loại tiên tiến trong khối tiểu học của huyện. Đặc biệt, nhà trường đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong đào tạo mũi nhọn và đào tạo đại trà. Từ năm 2010 đến nay, nhà trường có 75 học sinh giỏi cấp huyện, 44 học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ chuyển lớp luôn đạt hơn 98%. Nhiều thế hệ học sinh của trường cũng đã học tập và trưởng thành. Với những thành tích đó, trường TH Đông Bắc đang được Sở GD&ĐT thẩm định xét công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm học 2012 – 2013.
Phương Linh