(HBĐT) - Sáng 1/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Hạt giống Việt. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Ðặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cùng đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương và các địa phương.

 

Quỹ Hạt giống Việt thành lập từ sáng kiến phối hợp giữa Báo Nhân Dân và Techcombank sau 6 năm chuẩn bị, được Bộ Nội vụ cấp phép theo Quyết định số 930/QÐ-BNV. Ðây là Quỹ bảo trợ tài năng trẻ cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận. Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm và trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tài năng trẻ thuộc nhiều lĩnh vực trong cả nước; giúp các em thụ hưởng môi trường giáo dục công bằng; có điều kiện học tập, phát triển bản thân và cống hiến.

 

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa Ban lãnh đạo Quỹ Hạt giống Việt, với mong muốn thời gian tới, Quỹ sẽ vận động nguồn lực hỗ trợ được nhiều tài năng và học sinh nghèo trong cả nước.

 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: Báo Nhân Dân luôn quan tâm về xã hội học tập, về chiến lược giáo dục trong các Văn kiện của Ðảng; đồng thời quán triệt đầy đủ quan điểm giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Ðảng, của Nhà nước và của toàn dân... Việc thành lập Quỹ Hạt giống Việt nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập; góp phần thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, biện pháp của Ðảng, Nhà nước và ngành giáo dục về hoạt động giáo dục - đào tạo; chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực của toàn xã hội...

 

Tại lễ ra mắt, Quỹ Hạt giống Việt trao 15 suất học bổng đầu tiên, tặng 15 tài năng trẻ, thuộc nhiều lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao... Trong số 15 tài năng trẻ được nhận học bổng, nhiều người đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, học tập tốt, đoạt giải thưởng cao tại các kỳ Olympic quốc tế...

 

 

 

                             Hoàng Hùng (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục