Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT trao giấy khen cho các em học sinh đạt giải nhất tại hội thi.

Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT trao giấy khen cho các em học sinh đạt giải nhất tại hội thi.

(HBĐT) - Trong hai ngày 16 – 17/4, Sở GD – ĐT đã tổ chức hội thi giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học, năm học 2012 – 2013.

           

Tham dự hội thi có 110 học sinh đến từ các huyện, thành phố đại diện cho hơn 4 vạn học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học. Trong đó, dân tộc Mường 95 em, dân tộc Thái 11 em, dân tộc Tày 2 em, dân tộc Dao 1 em, dân tộc Hà Nhì 1 em. Nội dung thi gồm 3 phần: viết chữ đẹp, năng khiếu và kiến thức tiếng Việt. Thông qua các phần thi nhằm giúp học sinh có dịp tham gia khám phá kiến thức mới, phát triển tốt kiến thức tiếng Việt, khơi dậy tình yêu tiếng Việt, góp phần phát triển toàn diện. Đồng thời để đánh giá, phát hiện học sinh có năng khiếu, từ đó có phương pháp bồi dưỡng, giảng dạy phù hợp.

           

Ban tổ chức đã công nhận 110 em đạt danh hiệu viết chữ đẹp cấp tỉnh, trong đó có 22 giải nhất, 37 giải nhì, 33 giải ba và 18 giải khuyến khích. Ngoài ra, đã trao 2 giải nhất toàn đoàn  cho huyện Lạc Sơn và Kim Bôi; 4 giải nhì cho các đơn vị Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn và Mai Châu và 5 giải ba cho các đơn vị thành phố Hòa Bình, Đà Bắc, Tân Lạc, Kỳ Sơn  và Cao Phong.

                                                                                             

 

 

                                                                          Phương Linh

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục