Từ năm 2006 đến nay, dòng họ Quách ở vùng chiến khu Mường Khói (Ân Nghĩa - Lạc Sơn) thường xuyên duy trì gắn công tác khuyến học vào công việc của dòng họ. Dòng họ đã xây dựng được quỹ khuyến học, hàng năm đều khen thưởng con em thi đỗ vào ĐH, CĐ...

Từ năm 2006 đến nay, dòng họ Quách ở vùng chiến khu Mường Khói (Ân Nghĩa - Lạc Sơn) thường xuyên duy trì gắn công tác khuyến học vào công việc của dòng họ. Dòng họ đã xây dựng được quỹ khuyến học, hàng năm đều khen thưởng con em thi đỗ vào ĐH, CĐ...

(HBĐT) - Thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phong trào thi đua ái quốc tới các cấp Hội và hội viên. Trong quá trình thực hiện, Hội tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cùng Chỉ thị số 10 ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác này. Từ thực tiễn phong trào thi đua, Hội khuyến học các huyện, thành phố, ban khuyến học cơ sở đã có sự hưởng ứng, đồng thuận cao.

 

Hội Khuyến học huyện Kỳ Sơn, Đà Bắc đã gắn phong trào thi đua của Hội với các hoạt động mang tính thời sự ở địa phương (phát triển KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa ở thôn bản, xây dựng NTM…); tăng cường hướng tới cơ sở, củng cố tổ chức cơ sở hội, phát triển hội viên. Hội KH Tân Lạc, Cao Phong phối hợp với ngành GD&ĐT huyện, tổ chức chính trị - xã hội ký cam kết thực hiện nuôi lợn nhựa khuyến học, khuyến tài. Nhiều ban khuyến học (khối thi đua số 3) như: LĐLĐ tỉnh, Sở GD&ĐT, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có các đợt phát động gây quỹ khuyến học, trao tặng trẻ có hoàn cảnh ĐBKK, khen thưởng con em có thành tích học tập, rèn luyện.

Từ sự chăm lo đầu tư của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sức vươn nội lực của Hội các cấp, công tác phát triển, củng cố Hội ngày càng đi vào chiều sâu. 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 7.256 hội viên mới, nâng số hội viên của toàn tỉnh lên 144.917 người. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.677 chi hội khuyến học và 530 ban khuyến học, 46.649 gia đình hiếu học, 334 dòng họ khuyến học và 1.139 cộng đồng khuyến học. Việc xây dựng quỹ khuyến học được Hội khuyến học các cấp huyện, xã, cơ quan, dòng họ duy trì và đẩy mạnh. Trong đợt thi đua cao điểm (từ đầu năm 2013 đến nay), Quỹ Khuyến học trên địa bàn tỉnh ta huy động được trên 4 tỷ đồng; đã trao học bổng, quà tặng được 1.249 suất, trị giá 274 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan Hội Khuyến học tỉnh đã trao 95 suất học bổng trị giá 66 triệu đồng; trao 20 giấy khen và 2 bảng vàng khuyến học cho nhiều tập thể, cá nhân (kèm phần thưởng gần 4 triệu đồng). Trong phong trào này, nhiều điển hình tập thể, cá nhân về công tác này tiếp tục phát huy được sức lan tỏa, ảnh hưởng tốt tới phong trào. Hội khuyến học Cao Phong nuôi được 8.620 lợn nhựa khuyến học. Công ty CPĐT - NL- XD - TM Hoàng Sơn tiếp tục hỗ trợ cho 10 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với mức 1 triệu đồng/em; các em được hưởng học bổng hàng năm từ bậc PT đến hết bậc đại học. Nhiều gia đình hiếu học xuất hiện khá đồng đều trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như gia đình ông Tạ Quang Phong (xã Hợp Thịnh - Kỳ Sơn) có 3 con vào đại học, trong đó có 1 con được tuyển thẳng vào đại học nhờ thành tích học sinh giỏi quốc gia. Các gia đình như Nguyễn Văn Thiết (Hợp Thịnh), Nguyễn Văn Minh (Tân Thành - Lương Sơn) không chỉ có các con học giỏi, thi đỗ đại học mà còn có ảnh hưởng tốt tới phong trào khuyến học của xã. Gia đình bà Lường Thị Quý (thị trấn Đà Bắc - huyện Đà Bắc) quan tâm tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ nhiều em vượt qua những thời điểm có thể bỏ học cả vật chất, tinh thần... Nhiều cộng đồng khuyến học duy trì được hoạt động nhiều năm và có những việc làm thiết thực như khu phố Bãi Nai I (xã Mông Hoá - Kỳ Sơn), phố Đoàn Kết (thị trấn Vụ Bản), xóm ngã ba (xã Xuất Hoá), xóm Hổ 2 (Yên Nghiệp) của huyện Lạc Sơn thu hút được sự tham gia của cả cộng đồng cùng chăm lo cho “cái chữ” của con em mình. TP. Hoà Bình luôn dẫn đầu về phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” có sự vào cuộc của hàng trăm gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học và cộng đồng khuyến học tiêu biểu, tạo nên dấu ấn trong cộng đồng. Điểm mạnh là xây dựng quỹ khuyến học tạo những điều kiện tốt nhất cho con, em học hành; động viên, khen thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập. Tiêu biểu như KDC tổ 9, tổ 12, tổ 16 (Đồng Tiến), KDC tổ 1, tổ 4, tổ 9, tổ 13 (Thịnh Lang), tổ 8, tổ 11 (Thái Bình), tổ 18, tổ 25 (Chăm Mát)...

 

Mỗi việc làm của các tổ chức Hội về tổ chức, xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cộng đồng khuyến học..., dù mức độ, kết quả khác nhau nhưng đều góp phần vào hiệu quả hoạt động công tác khuyến học của tỉnh. Những hoạt động đó đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh ngày càng phát triển.

 

 

                                                                              Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục