(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn triển khai học bổng “Tiếp sức đến trường” tới tất cả các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. 25 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất của tỉnh sẽ được trao cho các tân sinh đỗ các trường cao đẳng, đại học năm 2013 vào những ngày đầu năm học mới tại thành phố Sơn La.

 

Học bổng “Tiếp sức đến trường” là một trong những học bổng thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng quỹ khuyến học Vinacam với mục đích hỗ trợ kịp thời cho những học sinh trúng tuyển vào đại học hay cao đẳng nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có khả năng theo học.

  

Những năm trước đây, học bổng chỉ được trao tặng cho những tân sinh viên thi đỗ và học tại Hà Nội. Năm nay, Báo Tuổi trẻ, Quỹ khuyến học Vinacam sẽ trao 1.590 học bổng dành cho tân sinh viên đậu vào các trường cao đẳng, đại học trên 52 tỉnh, thành của cả nước với tổng kinh phí hơn 7,95 tỉ đồng, trong đó, trao 150 suất học bổng, trị giá 750 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 6 tỉnh khu vực Tây Bắc gồm: Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Mỗi tân sinh viên sẽ nhận được suất học bổng trị giá 05 triệu đồng và quà lưu niệm của chương trình.

 

Tân sinh viên muốn nhận học bổng phải hội tụ 3 điều kiện. Một là gia đình đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ (Có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường, là hộ nghèo phải gửi bản photo). Hai là trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng năm học 2013-2014, ưu tiên cho những học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, có điểm trúng tuyển cao (có bản photo giấy báo trúng tuyển hay xác nhận của trường). Ba là có thư trình bày rõ hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT thành lập hội đồng xét chọn và giới thiệu danh sách tân sinh viên nhận học bổng. Đây là cơ hội đối với những bạn trẻ, hiếu học không để mất đi những cơ hội học tập, phát triển tài năng phục vụ quê hương Hoà Bình trong tương lai.

                                                                                                 

 

                                   Hoài Thu

                                                                 (Tỉnh Đoàn TN)

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục