Các em học sinh trường DTNT huyện Yên Thủy trao đổi bài và tập viết chữ đẹp.

Các em học sinh trường DTNT huyện Yên Thủy trao đổi bài và tập viết chữ đẹp.

(HBĐT) - Mặc dù mới được thành lập năm 2009, nhưng Trường phổ thông DTNT huyện Yên Thủy đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ rèn chữ, dạy người cho con em các dân tộc trên địa bàn.

 

Có đội giáo viên trẻ được đào tạo cơ bản, nhiệt huyết, học sinh nhà trường được thi để xét tuyển nên chất lượng khá cao, cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân là điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ, triển khai các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường luôn nằm trong tốp khá của các trường DTNT, đạt tập thể lao động tiên tiến. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến đáng mừng. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh khá và giỏi chiếm 79,5%, hạnh kiểm khá và tốt 97%. Cả trường có 50  học sinh lớp 9 thì đã có 28% đỗ vào các trường chất lượng cao như PTTH DTNT tỉnh, trường THPT Hoàng Văn Thụ, trường Thiếu sinh quân. Nhà trường đứng thứ 2 khi lần đầu tiên tham gia Hội thi văn hóa nghệ thuật các trường DTNT. Về công tác nội trú, nhà trường luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, nhà bếp, nhà ăn sạch sẽ, quy trình chế biến thức ăn đầy đủ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, 100% học sinh được hưởng đầy đủ các chế độ hiện hành theo quy định. Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường chú trọng nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, thường xuyên tổ chức thi nấu ăn, làm bánh, hát dân ca, giao lưu tiếng Mường, tiếng Anh, tạo không khí sôi nổi vui tươi trong môi trường sống mới.

 

Từ khi thành lập đến nay, không có học sinh vi phạm pháp luật, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, trường PT DTNT Yên Thủy đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục dân tộc, lồng ghép và duy trì công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, thực tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… góp phần quan trọng xây dựng nhân cách con người mới trong giáo viên và học sinh.

 

Hiện nay, thầy trò trường phổ thông DTNT huyện Yên Thủy đã nỗ lực thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014, tổ chức các cuộc vận động của ngành, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, giáo dục văn hóa và nhân cách cho học sinh, phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia.

 

 

                                                                                  P.V

 

 

                                                                   

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục