Một giờ  thực hành môn hoá học của thầy và trò trường THPT Yên Thuỷ A.

Một giờ thực hành môn hoá học của thầy và trò trường THPT Yên Thuỷ A.

(HBĐT) - Năm học 2014 - 2015, trường THPT Yên Thủy A là 1 trong 10 trường THPT được Sở GD&ĐT chọn thực hiện thí điểm Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông. Đồng thời, trường cũng là trong số ít trường THPT được ngành chọn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THPT theo đề án ngoại ngữ quốc gia 20. Đó thực sự là nét mới để trường có thêm động lực cho nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng cao hơn.

 

Nhà giáo ưu tú Tạ Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với sự quan tâm, đầu tư, định hướng của các cấp ủy, chính quyền và ngành GD&ĐT, nhiều năm qua, nhà trường đã thể hiện được sức mạnh tổng hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ Đảng, BGH đã biết khơi dậy thế mạnh của các đoàn thể chính trị, tìm tòi giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng GD. Trong đó, nhà trường đã làm tốt công tác GD chính trị, tư tưởng cho CB GV, HS; triển khai thực hiện có hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua do tỉnh, ngành phát động. Nhà trường đã phát huy được tính hiệu quả của công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt, trường xác định rõ nét yếu tố người thầy trong đổi mới giáo dục và việc nâng cao chất lượng giáo dục. Vì thế, trường hết sức chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện cho việc tự học, vươn lên đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. Nhiều hoạt động đã được triển khai như giao lưu học hỏi giữa các trường THPT trong và ngoài huyện; viết đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; nghiên cứu khoa học...

Cũng vì vậy, đội ngũ giáo viên ngày càng trưởng thành. Trường đã có 3 giáo viên có trình độ thạc sĩ. Tính từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2013 - 2014, nhà trường có 9 giáo viên đạt giải hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giỏi, trong đó, có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba, 4 giải KK và 1 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi. Nhiều tổ trưởng chuyên môn, giáo viên đã tạo được uy tín với các đồng nghiệp, học sinh và các bậc phụ huynh về chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tình yêu nghề nghiệp như các thầy, cô giáo:  Nguyễn Huy Đạo, Nguyễn Thị Hằng    (môn toán), Phạm Thế Võ, Nguyễn Minh Thành (vật lý),  Bùi Thị Quyên, Bùi Văn Cảnh (hóa học), Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Hoàng Thị Thi (môn ngữ văn), Phạm Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Biền (tiếng Anh), Lê Gia Toàn (GDCD), Hồ Minh Hiểu (địa lý)… Trong số này có nhiều thầy cô đoạt giải nhất, nhì tại các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Với nỗ lực chung của CB, GV và học sinh, chất lượng hai mặt giáo dục của trường đã có nhiều chuyển biến thực sự. Năm học 2013 - 2014, trong 757 học sinh đã có 96,8% em được xếp loại hạnh kiểm tốt, khá (trong đó, loại tốt chiếm 80,4%).  Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng lên đáng kể. Năm học qua đã có 409 em được xếp loại học lực khá (chiếm 54%), học lực giỏi có 31 em chiếm 4,1% (năm học 2012 - 2013, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 3,8%). Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, trường được đánh giá là 1 trong những trường thuộc tốp mạnh của tỉnh: năm học 2013-2014,  trường đoạt 28 giải (2 giải nhất, 3 giải nhì, 9 giải ba). Đặc biệt, trường đã có 1 giải cấp quốc gia (cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức). Năm học 2014-2015, tại kỳ thi mới đây, trường đã đoạt 30 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Chất lượng thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào ĐH, CĐ của trường được đánh giá cao trong hệ thống các trường THPT toàn tỉnh. 5 năm lại đây, trường thuộc tốp đầu về điểm trung bình kỳ thi đại học của các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn tỉnh. Từ những thành tích đáng kể đó, từ năm học 2009 - 2010 đến nay, trường luôn được UBND tỉnh, Sở GD&ĐT công nhận là tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến; 7/7 tổ chuyên môn đều đạt tập thể lao động tiên tiến. Với nền tảng quan trọng về chất lượng giáo dục, trường đang tiếp tục có những giải pháp, biện pháp tích cực nhằm đạt chuẩn quốc gia vào thời gian tới.

 

                                                                        Bùi Huy  

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho trường PTDTNT THCS B huyện Đà Bắc.
Lãnh đạo Sở GD & ĐT trò chuyện, động viên các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2014 – 2015.
Học sinh trường THPT Công Nghiệp được giáo dục theo phương châm học đi đôi với hành. Ảnh: Giờ học tin học của học sinh.

Nở rộ điển hình trong phong trào thi đua “Hai tốt”

(HBĐT) - Ngành GD &ĐT huyện Lạc Sơn từng có giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia (giáo viên trường THCS Bình Hẻm). Hay nơi vùng cao xã Quý Hòa đã có học sinh đoạt giải HSG cấp tỉnh môn tiếng Anh. Năm học 2013-2014, thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng (THCS Tự Do), thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh... Nói điều đó để thấy rằng, nhiều năm qua, ngành GD &ĐT huyện Lạc Sơn luôn có các điển hình hay trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”.

Yêu cầu trường THPT Ngô Quyền khắc phục sai sót trong quản lý thu, chi các loại quỹ thỏa thuận năm học 2014 – 2015

(HBĐT) - Ban Biên tập Báo Hòa Bình vừa nhận được Công văn số 2473 của Sở GD &ĐT trả lời về việc kiểm tra, làm rõ công tác quản lý nguồn thu do nhân dân đóng góp đầu năm học 2014 - 2015 tại trường THPT Ngô Quyền. Nội dung chính như sau: Ban giám hiệu trường THPT Ngô Quyền chưa thực hiện đúng quy trình tổ chức triển khai các nguồn thu do nhân dân đóng góp đầu năm học 2014 - 2015, không báo cáo kịp thời các khoản thu như: tiền lao động, vệ sinh, lăn sơn và tiền hỗ trợ kỷ niệm ngày thành lập trường về Sở GD &ĐT. Không lập dự án thu, chi chi tiết các loại quỹ thỏa thuận, không được theo dõi, quản lý trên hồ sơ kế toán là chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tân Lạc phát triển giáo dục toàn diện vùng đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Giai đoạn 2009 – 2014, ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào GD - ĐT huyện Tân Lạc. Từ 76 đơn vị trường học, đến nay, toàn huyện đã có 80 trường với trên 20.000 học sinh, học viên, 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên ở các cấp học, ngành học, chiếm trên 95%, trong đó, 35% trên chuẩn và vượt chuẩn.

Công đoàn ngành giáo dục quan tâm đời sống cán bộ, giáo viên

(HBĐT) - Để giúp mỗi cán bộ, giáo viên, người lao động luôn yên tâm, gắn bó với nghề, thời gian qua, ngành GD &ĐT đã kịp thời giải quyết các chế độ chính sách, việc làm, tiền lương thu nhập, nhà ở... cơ bản ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, lao động. Đặc biệt, đối với cán bộ, giáo viên, lao động thuộc vùng sâu, xa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của công đoàn cơ sở.

Xây dựng trường chuẩn quốc gia

(HBĐT) - Hào Lý (Đà Bắc) chưa phải là xã phát triển mạnh về KT -XH nhưng nơi đây luôn có sự quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp GD &ĐT. Trước năm học 2014-2015, với những nỗ lực chung, xã đã xây dựng được 2 trường chuẩn quốc gia (trường tiểu học và THCS). Vì thế, khi trường MN Hào Lý có hướng phấn đấu xây dựng thành trường chuẩn quốc gia đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đáng kể từ nhiều phía.

Nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh

(HBĐT) - Nhiều năm gần đây, với những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, ngành GD &ĐT, Đảng bộ, ban giám hiệu và tập thể CB, GV, NV (73 người), trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được giao. Năm học 2013 - 2014, nhà trường tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt các CVĐ, các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động. 100% CB,GV, NV và học sinh tham gia tích cực, như CVĐ “Hai không” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục