Giáo viên trường THCS thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
(HBĐT) - Công đoàn giáo dục tỉnh hiện có 20.912 nhà giáo, người lao động đang sinh hoạt tại 725 công đoàn cơ sở, trong đó, đội ngũ nữ nhà giáo, người lao động trên 16.000 người. Cùng với hoạt động công đoàn nói chung, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ nhà giáo, người lao động được đẩy mạnh với nhiều hình thức hoạt động đã tạo động lực cho đội ngũ nữ nhà giáo, người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Hà Đức Hạnh, Chủ tịch công đoàn giáo dục cho biết: Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong những năm qua được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, nhà giáo nữ. Phong trào đã tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, chủ động tham gia đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ở tất các các cấp học, bậc học, nhiệt tình trong công tác đoàn thể, xã hội hóa giáo dục, đoàn kết xây dựng nhà trường, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa... Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngành GD &ĐT cụ thể hóa thành CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Trong 5 năm qua (2010 - 2015), từ phong trào thi đua “Hai tốt” và phong trào “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”, các đơn vị nhà trường tổ chức thi “Giáo viên dạy giỏi các cấp”, “Sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học”, “Thi soạn, giảng bằng giáo án điện tử”, qua đó, xuất hiện nhiều điển hình nữ tiên tiến trên các lĩnh vực giảng dạy, học tập, quản lý, bồi dưỡng học sinh giỏi. Các chị chủ động tìm tòi, lựa chọn và đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng, khơi dậy tính tích cực, chủ động, giúp học sinh từng bước vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Có thể nói, phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Năm học qua, công đoàn các cấp đã sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút chị em hưởng ứng tham gia, đã có nhiều tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua, CVĐ tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, tham gia các hoạt động xã hội. Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trường, lớp, nữ cán bộ, giáo viên trong ngành còn thực hiện tốt nhiệm vụ “Đảm việc nhà”. Nhiều chị em biết cách sắp xếp khoa học giữa công việc ở trường và gia đình nên có thời gian quan tâm, chăm sóc và giáo dục con cái.
Cùng với đó, công đoàn giáo dục các cấp đã tổ chức tốt công tác truyền thông về DS / SKSS/KHHGĐ, phòng - chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình với chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Từ phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, song song với công tác chuyên môn, nhiều chị em đã tích cực nỗ lực phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước tại KDC. Hàng năm có trên 80% hộ nữ đạt gia đình nhà giáo văn hóa trở lên.
Với những cố gắng đã đạt được, trong 5 năm qua (2010 - 2015), Sở GD & ĐT đã tặng giấy khen cho 62 tập thể, 139 cá nhân, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã trao 227 giấy chứng nhận cho nữ nhà giáo đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nha”ứ giai đoạn 5 năm. Riêng năm học 2014 - 2015, toàn ngành có trên 85% chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
H.N