Dạy học bằng  trực quan sinh động, vừa học vừa hành là phương pháp hiệu quả để trường mầm non Hữu Nghị nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Dạy học bằng trực quan sinh động, vừa học vừa hành là phương pháp hiệu quả để trường mầm non Hữu Nghị nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

(HBĐT) - Ngôi trường nhỏ xinh nằm bình yên trong một ngõ vắng ở tổ 22, phường Hữu Nghị (thành phố Hoà Bình). Đây là vườn cổ tích nơi nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đang trò chuyện vui vẻ. Kia là đài phun nước có đàn cá lội tung tăng. Bên cạnh đó là những bồn hoa rực rỡ sắc màu và khu vực được các em thích thú nhất là góc sân vui chơi có đầy đủ xích đu, thú nhún, cầu trượt, nhà bóng ...

 

Đối với nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại trường mầm non Hữu Nghị, cơ sở vật chất khang trang và sạch đẹp của nhà trường đã tạo cho họ ấn tượng rất tốt. Nhưng chất lượng giáo dục nơi đây mới là điều thực sự thuyết phục họ. Chị N.T.T (tổ 3, phường Hữu Nghị) - người có con gái đang học lớp 3 tuổi tại trường mầm non Hữu Nghị - chia sẻ: “Bậc học mầm non có vai trò quan trọng trong giáo dục thể chất, tinh thần của trẻ em, là bước khởi đầu để các bé làm quen với thế giới xung quanh và hình thành nhân cách. Chính vì vậy, những người làm cha làm mẹ chúng tôi chỉ có thể yên tâm khi gửi gắm con em mình vào được những môi trường giáo dục tốt. Sau 1 năm gửi con gái theo học tại đây, gia đình tôi rất hài lòng với chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường”.  

Cô Phan Thị Kim Loan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Giáo dục mầm non là giai đoạn khởi đầu rất quan trọng với trẻ. Vì thế nhà trường đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó, nhân tố quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non. Phương thức học tập của trẻ mầm non chủ yếu là bắt chước theo những gì chúng thấy, vì thế đội ngũ giáo viên mầm non - những người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ - phải là những giáo viên có nghiệp vụ chuyên môn tốt, phẩm chất đạo đức chuẩn mực. Xác định rõ điều đó, nhà trường đã chú trọng kiểm tra, đánh giá và bồi dưỡng phẩm chất giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”,  thực hiện nghiêm túc việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Hiện nay, trường có 20 giáo viên đều là những giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đa số giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, trong đó có 7 người đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.  

Yêu nghề, yêu trẻ, các cô giáo trường mầm non Hữu Nghị đã và đang tận tâm dìu dắt các em thơ bằng tình yêu thương chân thành,  những bài học giản dị và kỹ năng sống phù hợp với thực tiễn. Ngôi trường nhỏ đã thực sự trở thành mảnh đất màu mỡ để các cô cần mẫn đi “gieo những hạt giống” tâm hồn cho các em thơ. Gần 300 cháu nơi đây là gần 300 búp măng non được các cô giáo nâng niu chăm sóc để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Song song với nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, Ban giám hiệu nhà trường còn làm tốt xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện giúp trẻ phát triển toàn diện. Hiện nay, nhà trường đã có khuôn viên rộng rãi, khang trang, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư đảm bảo chất lượng. Đây là điều kiện thuận lợi để thầy, trò nhà trường cùng dạy tốt, học tốt, quyết tâm đạt được những thành tích cao hơn, xứng đáng với danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

 

                                                                                     Thu Trang

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng nguồn đào tạo các trường quân đội

Năm 2024, các học viện, trường sĩ quan (gọi chung là các trường) trong quân đội tiếp tục tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học, cao đẳng. Hiện nay, công tác tuyển sinh quân sự đã và đang được các địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện.

Ngành GD&ĐT huyện Mai Châu: Trang bị kiến thức giáo dục giới tính cho học sinh

Để khắc phục lỗ hổng giáo dục giới tính cho học sinh từ 12 - 17 tuổi, huyện Mai Châu đã, đang chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai bằng nhiều hình thức, giúp các em nhận thức được những hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh và việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; rèn luyện về kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

29 trường tham gia Cuộc thi sáng tạo sản phẩm giáo dục STEAM huyện Lạc Sơn 

Từ ngày 9-10/5, phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn tổ chức Cuộc thi sáng tạo sản phẩm giáo dục STEAM năm học 2023-2024 nhằm đánh giá các trường về kết quả tổ chức dạy, học các môn học và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật của học sinh; chào mừng kỷ niệm 11 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013-18/5/2024); 94 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

Trường THPT Mường Bi tăng cường ôn thi tốt nghiệp cho học sinh

Cuối tháng 6, học sinh lớp 12 trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời điểm này, công tác ôn thi tốt nghiệp đang được Trường THPT Mường Bi, huyện Tân Lạc chú trọng nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi quan trọng này.

Khởi công xây dựng công trình nhà lớp học chi trường Bo Trẳm, Trường TH&THCS Ngổ Luông

Ngày 5/5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình nhà lớp học cho chi trường Bo Trẳm, Trường TH&THCS Ngổ Luông, xã Ngổ Luông (Tân Lạc). Tham dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Từ 18/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý một số nội dung quan trọng với các cơ sở đào tạo, các thí sinh tại kỳ tuyển sinh Đại học 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục