Chi hội khuyến học xóm Đồi,  xã Tây Phong (Cao Phong) đến hộ gia đình tuyên truyền, vận động về các tiêu chí trong xây dựng “cộng đồng khuyến học”.

Chi hội khuyến học xóm Đồi, xã Tây Phong (Cao Phong) đến hộ gia đình tuyên truyền, vận động về các tiêu chí trong xây dựng “cộng đồng khuyến học”.

(HBĐT) - Thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, huyện Cao Phong đã triển khai đến 100% xóm, bản bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nhiều xóm, bản đã có cách làm hay đạt hiệu quả cao, tiêu biểu có xóm Đồi, xã Tây Phong. Trong những năm qua, chi bộ, chính quyền và chi hội, đoàn thể của xóm đã tích cực vào cuộc thực hiện đề án. Nhờ đó, từ năm 2012 - 2015, xóm đã được công nhận là cộng đồng khuyến học của huyện.

 

Ông Bùi Văn Hoan, trưởng xóm, chi hội trưởng chi hội khuyến học xóm Đồi cho biết: Xóm có 136 hộ với 629 nhân khẩu, 100% người dân tộc Mường, đời sống kinh tế của bà con chủ yếu làm nông nghiệp. Tuy đời sống còn nhiều khó khăn nhưng việc học con em trong xóm luôn được chú trọng. Có thể nói, công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, điều đó thể hiện ở việc chi ủy đã có Nghị quyết chỉ đạo thực hiện Đề án 281. Đồng thời, xóm đã tổ chức được hội nghị ký kết kế hoạch liên tịch giữa chi hội đoàn thể với chi hội khuyến học trong thực hiện Đề án; sơ kết, rút kinh nghiệm theo từng giai đoạn. Để có sự thống nhất trong thực hiện đề án, xóm đã thành lập được BCĐ, tổ chức cho các gia đình đăng ký  đạt gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học...

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác khuyến học, nhất là khi xóm được xã chọn điểm trong xây dựng mô hình cộng đồng học tập, thời gian qua, chi bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể xóm đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này. Các mô hình học tập được xây dựng, phát triển gắn với xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng NTM nên kết quả mang lại rõ nét. Đến nay, xóm đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học. Các em học sinh đều có đạo đức, kỹ năng sống tốt, lối sống lành mạnh và không có trường hợp mắc tệ nạn xã hội. Đối với việc học của người lớn được tổ chức học tập dưới hình thức nhóm sở thích như: nhóm nuôi gia cầm, nhóm trồng cây có múi, nhóm trồng  mía... Chi hội khuyến học đã tích cực phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp chuyển giao KH-KT, vận động người dân tích cực học tập qua các phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi.

 

Nhằm động viên, khích lệ con em trong xóm tích cực học tập, hàng năm, xóm xây dựng quỹ khuyến học gần 2 triệu đồng khen thưởng học sinh có thành tích học tập tốt và hỗ trợ các cháu hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học. Bên cạnh đó, xóm cũng phát động phong trào “Tiếng trống khuyến học” nhằm đưa phong trào học tập ở KDC đi vào nền nếp, góp phần quản lý học tập, vui chơi của con em, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, lêu lổng, đua đòi, vi phạm pháp luật, hướng tới thực hiện có hiệu quả phong trào “Cộng đồng học tập”.

 

Trong thời gian qua, xóm Đồi đã tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả về mô hình “Cộng đồng học tập”. Nhờ đó, nhận thức về việc học của mọi người trong xóm đã tăng lên. Hiện, toàn xóm có trên 80% hộ được công nhận gia đình hiếu học, có 4 cháu đang theo học đại học, xóm được công nhận làng văn hóa, cộng đồng khuyến học từ năm 2012 đến nay.

 

                                                                           

 

                                                                     Hồng Nhung

 

 

 

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục