(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Lương Sơn đã có nhiều nỗ lực nhưng việc thực hiện các mục tiêu về DS/KHHGĐ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ gia tăng về mức sinh và sinh con thứ 3 trong huyện tiếp tục tăng.
Trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 645 trẻ được sinh ra, trong đó có 367 bé trai và 278 bé gái. Như vậy, tỷ lệ giới tính khi sinh là 132 bé trai/100 bé gái, tăng 15 bé trai so với cùng kỳ năm 2015. Có 73 trẻ được sinh ra là con thứ 3 trở lên, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2015.
Ngoài việc gia tăng về mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, trong 6 tháng qua, trên địa bàn huyện có 13 cặp vợ chồng tảo hôn, bằng tỷ lệ tảo hôn của cả năm 2015.
Lý giải về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đồng chí Phạm Văn Quân, Giám đốc Trung tâm DS/ KHHGĐ huyện Lương Sơn cho rằng: Khi đời sống được nâng lên, kinh tế phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, thì nhu cầu của người dân muốn có thêm con càng nhiều. Đặc biệt, tư tưởng trọng nam, khinh nữ, mong muốn có con trai để nối dõi tông đường vẫn còn khá nặng nề ở nhiều gia đình bởi phần lớn phụ nữ chưa có quyền chủ động trong việc sinh con mà phải chịu sức ép từ phía gia đình chồng. Hơn nữa, chính quyền cơ sở nhiều nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác DS/KHHGĐ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm thường xuyên. Một số cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số ở cơ sở còn hạn chế năng lực. Chế độ phụ cấp hàng tháng của các cộng tác viên dân số thấp. Bên cạnh đó, việc xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số mới chỉ áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên mà chưa có chế tài cụ thể ràng buộc đối với người dân, do vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong dân vẫn còn cao. Nhiều gia đình sinh con một bề (là gái) vẫn sinh thêm để có con trai. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đối tượng sinh con thứ 3 không dừng lại ở những hộ nông dân mà lại có chiều hướng tăng lên trong cán bộ, công chức, gia đình khá giả.
Đồng chí Phạm Văn Quân cho biết thêm: Trung tâm DS/KHHGĐ huyện đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 cũng như tình trạng tảo hôn và cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ em như: Tăng cường các chương trình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút đông đảo người dân tham gia các chiến dịch dân số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chính sách dân số giúp người dân thông suốt tư tưởng, giải toả tâm lý, thực hiện tốt khẩu hiệu “Dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt”, trong đó, tập trung mạnh trong công tác tuyên truyền các nhóm nhỏ, gia đình có nguy cơ cao sinh con thứ 3. Đồng thời, cung cấp hiệu quả các gói dịch vụ KHHGD; tăng tỷ lệ cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là ở các xã có tỷ lệ sinh cao.
Trần Trang
(Đài Lương Sơn)