Ngày 1/8, theo thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận hai trường hợp bị chó cắn. Một trường hợp bé trai 7 tuổi và một cụ già 88 tuổi.


Bé trai 7 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bé trai 7 tuổi ở Chương Mỹ (Hà Nội) bị chó nhà cắn đứt rời một phần môi phải. Đáng lưu ý, phần môi bị đứt rời do không bảo quản đúng cách nên bệnh nhân không có cơ hội ghép môi.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hằng, khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ cho biết, bé trai 7 tuổi bị chó nuôi trong nhà cắn. Đáng lưu ý, con chó chưa được tiêm vắcxin. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng mặt nhiều vết thương, khuyết ½ môi trên dính sát liền mũi, vết thương sâu vào môi dưới, phần đứt rời kích thước 2x2cm dập nát, có nhiều vết răng chó ở trên. 

Theo bác sỹ Hẳng, với bệnh nhân trên, để bảo quản phần môi bị chó cắn đứt rời đúng cách, người nhà cần cho phần môi đứt rời vào một túi nilon sạch + ít nước sạch, quấn chặt và đặt vào thùng nước đá.

Các bác sỹ đã làm sạch tổn thương, khâu các vết thương ở mặt, ghép phức hợp một phần của môi trên. Sau khi được can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, không sốt, vết thương khô. 

"Tuy nhiên, đáng tiếc nhất là tổn thương vùng môi sẽ ảnh hưởng lớn đến chức năng và thẩm mỹ của trẻ. Sau này có phẫu thuật tạo hình cũng phải thực hiện rất nhiều lần nhưng kết quả vĩnh viễn không bao giờ được như môi bình thường,” bác sỹ Hằng cho hay.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ (88 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) bị chó nhà hàng xóm cắn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị vết thương lóc da bàn tay. Bệnh nhân được tiêm phòng uốn ván và bác sỹ phẫu thuật cắt lọc vết thương. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Người nhà bệnh nhân cho hay, bà đang trên đường đi mua thuốc cảm cúm về thì bị con chó to của hàng xóm chạy ra ngoài đường xô ngã, cắn vào tay và được đưa ngay đến bệnh viện.

Thạc sỹ Đặng Trung Kiên - Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chung khuyến cáo, người dân khi bị các tổn thương do chó cắn, cần được đưa đến bệnh viện kiểm tra, theo dõi và xử trí vết thương. Bên cạnh đó, các gia đình có vật nuôi (chó) cần có biện pháp quản lý vật nuôi an toàn cho người dân.

Thời gian gần đây, tại nhiều bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt-Đức đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị chó cắn, thậm chí có người tử vong./.

 

                   TheoVietnamplus

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục