(HBĐT) - Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trong năm 2017, tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó của huyện Lạc Sơn đạt 99,1%. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ tiêm phòng dại đạt trên 90%. Trong 5 năm trở lại đây, huyện Lạc Sơn luôn đạt tỷ lệ tiêm phòng từ 95 - 99%. Để đạt được tỷ lệ cao như vậy, huyện Lạc Sơn đã làm cách nào?


Là huyện người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp nên chó là vật nuôi không thể thiếu đối với nhiều hộ dân huyện Lạc Sơn. Đến nay, tổng đàn chó của huyện khoảng 23 nghìn con. Đồng chí Bùi Văn Diển, Trưởng trạm Chăn nuôi và thú y huyện Lạc Sơn cho biết: Từ nhiều năm nay, chúng tôi xác định muốn phòng được bệnh dại cho người thì phải làm tốt công tác tiêm phòng dại cho đàn chó. Nếu không có chó dại sẽ không có bệnh dại. Hàng năm, ngay từ đầu năm, Trạm Chăn nuôi và thú y tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo tiêm phòng cho chó. Đồng thời ban hành kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng đến các cấp, ban, ngành, đoàn thể. Theo đó, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có trách nhiệm vào cuộc. UBND huyện phân công rõ trách nhiệm cho cấp, ban, ngành địa phương và coi đây là nhiệm vụ chung chứ không chỉ riêng ngành thú y. Cùng với đó là gắn công tác thi đua giữa ban, ngành và cơ sở. Tại cơ sở thành lập Ban chỉ đạo cấp xã tổ chức chỉ đạo thực hiện. Ngành thú y phân công cán bộ theo dõi xã, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương tổ chức thực hiện việc tiêm phòng như thời gian, xây dựng điểm tiêm tập trung, hợp lý cho người nuôi và cán bộ thú y. Mỗi xã chỉ tổ chức một ngày tiêm phòng và tập trung một vài điểm theo cụm xóm, thuận lợi cho việc đưa chó đến tiêm. Như vậy các hộ gia đình tự giác mang chó đến điểm tiêm quy định. Cán bộ thú y không phải đến các hộ vận động tiêm.


Mặc dù trời mưa nhưng bà con xã Yên Phú (Lạc Sơn) vẫn đưa chó đến điểm tiêm phòng dại.

Trước mỗi đợt tiêm, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ đưa chó đến tiêm phòng, coi đây là trách nhiệm của các hộ chứ không phải trách nhiệm của ngành thú y. Với những hộ cố tình chống đối thì xử lý theo luật quy định. Với những con chó không tiêm được đợt 1 như chó chưa đủ tuổi tiêm phòng, đang ốm hoặc lý do nào khác sẽ tiêm đợt 2 cũng tại các điểm quy định. Do làm tốt công tác tiêm phòng dại cho chó nên nhiều năm nay, trên địa bàn huyện Lạc Sơn không xảy ra trường hợp có người chết vì chó dại cắn.

Đồng chí Bùi Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: Nhiều năm trở lại đây luôn duy trì được tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó trên 98%. Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng dại cho đàn chó đến từng xóm, hộ gia đình, xã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ ràng từng thành viên. Khi triển khai, hộ gia đình nào không bắt được chó để tiêm phòng, Ban chỉ đạo kiên quyết xử lý bằng nhiều hình thức. Điều quan trọng nhất trong công tác tiêm phòng là để các hộ thấy rõ trách nhiệm của mình khi nuôi chó là phải đi tiêm phòng dại.


Việt Lâm


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục