(HBĐT) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức trao tặng quà và xuất viện cho bệnh nhân Bùi Ngọc Thạch, năm nay 15 tuổi ở thôn Phố Trang, xã Đông Bắc (Kim Bôi). Thạch bị viêm não Nhật Bản từ cuối năm 2017. Sau 6 tháng điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Thạch được gia đình chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh.



Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tặng hoa và quà cho gia đình cháu Thạch trước khi xuất viện.

Khi về điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Thạch không có nhận thức, thở máy hoàn toàn, không có tri giác, xúc giác mặc dù hơi thở vẫn còn, tim vẫn đập, liệt tứ chi, ăn uống phụ thuộc vào việc bơm qua ống xông đặt vào dạ dày, sống thực vật sau viêm não Nhật Bản. Tháng 10/2019, bệnh nhân bất ngờ nhận biết được người thân, làm được một số động tác theo hướng dẫn và đặc biệt là cười rất tươi với mọi người xung quanh. Trong trận chung kết môn bóng đá SEA Games 30 vừa qua, bệnh nhân đã rất chăm chú theo dõi và cười mỗi khi cầu thủ ghi bàn.

Bác sỹ Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực cho biết: Hiện tại, ngoài việc nhận biết được người thân, bệnh nhân đã bỏ được máy thở, nuốt được thức ăn lỏng và cử động 2 chân khá tốt. Sau Tết, bệnh nhân được tái khám để tiếp tục lộ trình điều trị phục hồi chức năng. Chúng tôi phải chuẩn bị các điều kiện cho bệnh nhân một cách tốt nhất khi về chăm sóc ở gia đình, đặc biệt là trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Khi bệnh nhân xuất viện, Khoa chúng tôi sẽ bố trí nhân lực tối đa để đảm bảo các điều kiện tốt nhất về chuyên môn; kết nối thường xuyên với gia đình để nắm bắt tình hình sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hàng ngày của bệnh nhân tại nhà để có phương án hỗ trợ khi cần thiết.
Qua đây, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để cháu Thạch có điều kiện hồi phục sức khoẻ và tiếp tục lộ trình điều trị. Hiện nay, đã có 1 gia đình bệnh nhân cũ của khoa tặng 1 chiếc giường, 1 máy tạo oxy và 1 máy hút dịch cho cháu Thạch. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là việc giữ ấm và đảm bảo chế độ dinh dưỡng để nâng cao thể lực cho bệnh nhân. Với hoàn cảnh hiện nay của gia đình bệnh nhân thì sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng là vô cùng quan trọng.

V.L

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục