Ngành Y tế tỉnh Hoà Bình đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ nhìn lại chặng đường nhiều gian nan, nhưng đầy tự hào của hành trình không ngừng nỗ lực để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Là đơn vị tuyến đầu trong công tác chăm sóc sức khoẻ (CSSK) nhân dân, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hoà Bình đã trưởng thành, lớn mạnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Diệu, Giám đốc BVĐK tỉnh chia sẻ: Từ một cơ sở y tế nhiều khó khăn, thiếu thốn trong những năm tháng kháng chiến, đến nay, BVĐK tỉnh đã vươn lên trở thành bệnh viện hạng I, là đơn vị y tế chủ lực của tỉnh, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên môn cao và nhiều kỹ thuật tiên tiến được triển khai thành công. Phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng sáng tạo, nỗ lực, các thế hệ cán bộ, y, bác sỹ của bệnh viện đã từng bước nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, cải tiến phương pháp làm việc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hiện nay, bệnh viện có 4 tiến sĩ y khoa, 26 bác sĩ chuyên khoa II; 58 bác sĩ chuyên khoa I; 20 thạc sĩ; 1 bác sĩ nội trú; 6 dược sĩ CKI; 164 bác sĩ và đội ngũ điều dưỡng có kinh nghiệm nghề nghiệp, chuyên môn cao. Bệnh viện triển khai được 1.037 danh mục thuộc tuyến Trung ương, nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Dấu ấn đáng nhớ là ngày 1/1/2023, BVĐK tỉnh chính thức bỏ bệnh án giấy, trở thành bệnh viện thứ 38/135 bệnh viện hạng I trên cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, BVĐK tỉnh đặc biệt chú trọng thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh...
Trên địa bàn toàn tỉnh, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, từ một tổ Quân dân y nhỏ bé được thành lập khoảng năm 1947 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trải qua bao khó khăn, thiếu thốn, ngành Y tế có bước phát triển mạnh mẽ, bứt phá. Không chỉ ở tuyến tỉnh, tại tuyến huyện và xã, ngành Y tế cũng có những chuyển mình rõ rệt. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, cuối năm 2023 có 98,7% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và đến nay có 72,8% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã nâng cao, 90% trạm y tế có bác sỹ làm việc. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu, công tác CSSK sinh sản, nỗ lực giảm tử vong bà mẹ và trẻ em thấp hơn trung bình toàn quốc và đứng tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Kiểm soát bệnh không lây nhiễm tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn sức khỏe tâm thần đã triển khai quản lý tại 100% trạm y tế. 100% xã trong tỉnh có nhân viên y tế thôn, bản hoạt động.
Tính đến đầu năm 2025, toàn ngành Y tế Hòa Bình có 3.631 nhân viên y tế công lập, trong đó có 1.573 người trình độ đại học trở lên, 254 thạc sĩ và chuyên khoa I, 38 chuyên khoa II và 5 tiến sĩ. Bên cạnh đó, khu vực y tế tư nhân với 204 cơ sở cũng đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới CSSK toàn tỉnh. Những thành quả ấy không chỉ là con số hay kỹ thuật, mà là sự kết tinh từ hàng chục nghìn giờ làm việc thầm lặng, từ trái tim của những "chiến sĩ áo trắng” tận tụy. Sự hy sinh của họ đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý: 3 Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, cùng hàng nghìn bằng khen, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú.
Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế khẳng định: Những thành tựu to lớn ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy thuốc, nhân viên ngành Y tế. Họ là những người luôn tận tâm, hết lòng vì người bệnh, không quản ngày đêm, không ngại khó khăn, gian khổ để chăm lo sức khỏe, cứu chữa người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi nhà. Tuy vậy, dù đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình dịch bệnh trong những năm qua còn hết sức phức tạp, các bệnh mới, lạ, bệnh nguy hiểm luôn tiềm ẩn, rình rập; thiên tai, bão lũ diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân. Ngành Y tế được Đảng, Nhà nước và Nhân dân xác định là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân, do vậy nhiệm vụ của ngành ngày càng nặng nề. Giai đoạn tới, ngành Y tế tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Hương Lan