(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Hòa Bình ngày 13/3.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có 10 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 gồm: Phường Dân Chủ 1 người, xã Sủ Ngòi 4 người, xã Thịnh Minh 2 người, phường Đồng Tiến 2 người, xã Mông Hóa 1 người. Qua xét nghiệm, có 9/10 trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính qua thời gian theo dõi đã ra viện. Hiện tại có 1 trường hợp ở xã Mông Hóa do có yếu tố tiếp xúc với người nước ngoài tại sân golf Phượng Hoàng, huyện Lương Sơn đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố. Đối với cách ly tại gia đình đã thực hiện việc cách ly với 35 người tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm.

Trước diễn biến của dịch bệnh, thành phố đã tiến hành rà soát, bố trí 4 khu vực cách ly tập trung với sức chứa gần 700 người ở phường Kỳ Sơn 2 địa điểm, phường Tân Hòa 1 địa điểm, xã Sủ Ngòi 1 địa điểm. Hiện tại, tổ chức cách ly 7 người tập trung tại phường Kỳ Sơn.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân hiểu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt cho người cách ly tập trung. Tăng cường công tác phối hợp theo dõi, giám sát các trường hợp nghi nhiễm, trường hợp tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19 thực hiện việc cách ly y tế phòng, chống dịch. Tổ chức các họat động phòng, chống tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh biểu dương TP Hòa Bình chỉ đạo tốt công tác phòng dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn của thành phố làm tốt công tác tham mưu hàng ngày để xử lý dịch bệnh. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ chính quyền, người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong triển khai phòng dịch. Xây dựng phương án ứng phó cụ thể đáp ứng tình hình dịch như việc bố trí cách ly, giao trách nhiệm tổ trưởng, tổ dân phố có trách nhiệm giám sát việc cách ly tại nhà. Xây dựng phương án cách ly khu vực cơ quan, tổ dân phố, xã, phường, thành phố khi xảy ra dịch.



Việt Lâm

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục