Ngày 10/9, bệnh nhân COVID – 19 số 411 đã sinh một bé trai khoẻ mạnh ngay tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi bệnh nhân đang điều trị.


Ca sinh nở ngay tại nơi điều trị COVID-19 đã "mẹ tròn, con vuông". Ảnh: BV

Sáng 10/9, ekip các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ dương tính với virus SARS-CoV-2 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện.

Sản phụ là Bệnh nhân COVID – 19 số 411 (30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ).

Trước đó, bệnh nhân từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 17/7 và được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Do bệnh nhân có tiền sử đẻ non, để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi, bệnh nhân đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho ca sinh con của sản phụ, BS. Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống sẽ có sản phụ sinh tại nơi điều trị ngay từ đợt dịch đầu tiên. Bởi vậy, khi tiếp nhận bệnh nhân 411, chúng tôi đã bố trí ngay được một ê kíp riêng để khi có vấn đề sẽ hỗ trợ được ngay. Khi bệnh nhân 411 đến tuần thai 35, Khoa đã sẵn sàng hết mọi khâu để chuẩn bị cho một ca sinh thường ngay tại khoa. Chúng tôi đã bố trí cả bàn đẻ, dụng cụ thuốc men và sắp xếp lại các thiết bị trong phòng để đảm bảo gần như giống với một phòng sinh bình thường ở Khoa Ngoại sản. Chúng tôi cũng đặt ra các phương án như: Nếu bệnh nhân phải đẻ mổ, bệnh nhân nặng lên… thì sẽ chuyển xuống phòng mổ riêng ở Khoa Ngoại sản bằng đường đi riêng”.

Do bệnh nhân vẫn đang dương tính với virus SARS-CoV-2 nên công tác khử trùng sau khi bệnh nhân đẻ xong được chuẩn bị đảm bảo tuyệt đối. Đồng thời để hạn chế lây nhiễm cho nhân viên y tế, Khoa cũng chỉ huy động số lượng nhân viên y tế vừa đủ cho kíp mổ và kíp đỡ đẻ. Cụ thể, kíp đỡ đẻ được bố trí 1 bác sĩ sản và 1 nữ hộ sinh; kíp mổ đẻ bố trí 1 bác sĩ gây mê và 2 điều dưỡng; trường hợp bệnh nhân đẻ mổ, kíp đỡ đẻ cũng sẽ xuống tham gia cùng.

Bước ra từ phòng đẻ, nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Hằng vẫn còn chưa hết xúc động khi vừa tham gia một ca đỡ đẻ đặc biệt. Chị chia sẻ: "Rất mừng là ca đẻ thường đã diễn ra suôn sẻ, thành công. Bé trai nặng 3,8kg đã chào đời khoẻ mạnh ở tuần thứ 36. Đặc biêt, sản phụ sau sinh có sức khỏe tốt, em bé an toàn. Khi ca đỡ đẻ thành công, nhìn sản phụ "mẹ tròn, con vuông”, không riêng tôi mà cả ê kíp đều rất hạnh phúc, mãn nguyện. Tuy đỡ đẻ trong trang phục y tế nóng bức nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp với chúng tôi”.

Với ca sinh này, ngoài các thành viên trong ê kíp của Khoa Ngoại sản ở trong phòng đẻ, ở vòng ngoài còn có các bác sĩ của Khoa Virus- Ký sinh trùng sẵn sàng túc trực hỗ trợ. Sau ca mổ, ê kip đỡ đẻ được cách ly y tế 14 ngày để theo dõi sức khoẻ và phòng tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

BS. Hoàng Tuấn Thành, một trong những người đang trực tiếp theo dõi và chăm sóc em bé cho biết: "Hiện tại các chỉ số sinh tồn của trẻ tốt, sức khoẻ ổn định, em bé đã có phản xạ bú. Vì chồng của sản phụ chưa đến, mẹ đang cách ly nên em bé đang phải dùng sữa công thức, em bé cũng chưa có các đồ dùng cần thiết như quần áo nên các bác sĩ phải dùng lồng ấp để theo dõi các chỉ số cho bé”.

Trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đã đỡ đẻ thành công cho hai sản phụ nghi nhiễm COVID-19. Các ca sinh này đều thành công và không bị lây nhiễm cho nhân viên y tế.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục