Trong 12 giờ qua, Việt Nam có thêm 70 ca nhiễm Covid-19 mới. TP Hồ Chí Minh là địa phương phát hiện số ca nhiều nhất sáng nay với 26 ca nhiễm mới, trong đó có 13 ca đang điều tra dịch tễ.


Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 6.450 ca
16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
1.389.887 liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam 

Ghi nhận 66 ca trong nước tại bốn tỉnh, thành phố -0

Sáng 10-6, Việt Nam ghi nhận 70 ca nhiễm mới, trong đó có 66 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (23), Bắc Giang (16), Hà Tĩnh (1) và bốn ca nhập cảnh. 50 ca trong nước được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6 giờ ngày 10-6,  Việt Nam có tổng cộng 8.020 ca ghi nhận trong nước và 1.615 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 6.450 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29-4 đến nay đã thực hiện 1.833.416 mẫu cho 3.920.867 lượt người.

Trong ngày 9-6, có thêm 29.967 người được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Tính đến 16 giờ ngày 9-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố với 1.389.887 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 là 47.179 người.

Trong ngày 9-6, Việt Nam ghi nhận thêm 407 ca mắc mới, trong đó có 296 ca tại tỉnh Bắc Giang, cao thứ 2 kể từ khi bùng phát đợt dịch thứ 4. Trước đó, Việt Nam từng ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới lên tới 444 ca vào ngày 25-5, riêng Bắc Giang có 375 ca (95 ca mới và 201 ca từ ngày 27 - 29-5 được lấy mã bổ sung).

Trong số 381 ca ghi nhận trong nước ngày hôm qua, có 370 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Còn lại các ca được phát hiện thông qua đi khám sàng lọc, hoặc liên quan đến các ổ dịch mới vừa phát hiện đang được điều tra dịch tễ. 

Các ổ dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh tiếp tục có thêm ca nhiễm mới, nhưng hầu hết đều là ca bệnh được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. 

TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh các biện pháp ứng phó với tình hính số ca nhiễm tăng cao từng ngày. Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và BV huyện Củ Chi sẽ được chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 với công suất 900 giường bệnh. Trong khi đó, ổ dịch tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội đã phát hiện tới ca thứ 7 kể từ khi phát hiện ca bệnh là người phụ nữ bán rau tại chợ vào ngày 7-6. 

Hôm qua, Việt Nam có thêm 87 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 3.636 ca.

Tính đến 18 giờ ngày 9-6, Việt Nam có tổng cộng 7.954 ca ghi nhận trong nước và 1.611 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 6.384 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

                                                                Theo báo Nhân Dân


Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục