Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay (1/9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19. Trong đó, 8 ca trong khu cách ly và 22 ca trong khu vực phong tỏa.


Ảnh minh họa. (Ảnh: Hà Nam/NDĐT)
 

Cụ thể, 30 ca bệnh được phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (23), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Đan Phượng (2), thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

13 ca bệnh gồm: L.N.T, Nam, sinh năm 1991; Đ.V.T, Nam, sinh năm 1996; V.V.N, Nam, sinh năm 1985; L.S.T, Nam, sinh năm 1947; L.A.T, Nam, sinh năm 2010; L.N.A, Nam, sinh năm 2003; L.K.Q, Nam, sinh năm 1968; N.T.L, Nữ, sinh năm 1920; T.T.K.C, Nữ, sinh năm 1944; V.B.T, Nữ, sinh năm 1987; Đ.H.L, Nữ, sinh năm 2012; V.V.H, Nam, sinh năm 1955; B.T.T, Nữ, sinh năm 1954 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa.

Bệnh nhân Đ.H.D, Nữ, sinh năm 1979 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 28/8 xuất hiện triệu chứng.

2 ca bệnh N.Đ.T, Nam, sinh năm 2009 và N.Đ.T, Nam, sinh năm 1990 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa.

Bệnh nhân Đ.Đ.L, Nam, sinh năm 1982 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 của BN P.T.M. Ngày 30/8 xuất hiện triệu chứng.

Bệnh nhân L.T.L, Nữ, sinh năm 1942 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 (bà) của BN N.H.A, được chuyển cách ly tập trung ngày 25/8. Ngày 30/8 xuất hiện triệu chứng.

Bệnh nhân C.H.T, Nữ, sinh năm 1957 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 (hàng xóm) của T.T.T được chuyển cách ly tập trung. Ngày 30/8 có triệu chứng ho, đau họng.

4 ca bệnh gồm: T.L.O, Nữ, sinh năm 1969; N.Đ.D, Nam, sinh năm 1995; N.V.V, Nam, sinh năm 1994; T.N.A, Nữ, sinh năm 1996 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 30/8, các BN được xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính.

2 ca bệnh N.M.H, Nam, sinh năm 1993 và T.T.S, Nam, sinh năm 1987 ở Yên Nghĩa, Hà Đông, là F1 của BN N.T.T.L.

2 ca bệnh T.V.K, Nam, sinh năm 2011 và N.H.D, Nam, sinh năm 2011 ở Tân Lập, Đan Phượng, là F1 của BN N.V.M.T. Ngày 30/8 xuất hiện sốt, ho.

3 ca bệnh ở N.K.O, Nữ, sinh năm 1962; B.Q.Q, Nam, sinh năm 1976 và T.L.G, Nữ, sinh năm 1984 ở Văn Miếu, Đống Đa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021): 3.298 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.751 ca.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục