(HBĐT) - Công trình trạm y tế (TYT) xã Hang Kia (Mai Châu) do Công ty TNHH xây dựng 567 thi công vừa được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đây không chỉ là niềm vui của đồng bào Mông xã Hang Kia, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Mông nói riêng.


Nhà khám, điều trị Trạm y tế xã Hang Kia (Mai Châu) được xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa TYT xã Hang Kia thuộc dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh có tổng vốn đầu tư hơn 4,1 tỷ đồng. Các hạng mục thi công gồm: nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà 2 tầng; xây mới nhà điều hành 2 tầng; nhà bếp, hệ thống tường bao, công trình phụ, nhà xử lý rác thải, lát nền sân 500 m2... Theo ông Nguyễn Kiến Thủy, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng 567, công trình được khởi công đầu tháng 12/2021. Theo tiến độ, cuối tháng 7/2022 công trình sẽ hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Nhưng công ty quyết định đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình cho chủ đầu tư vào tháng 6/2022, về đích trước thời gian 1 tháng. Công ty xác định đây là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Mông. Đặc biệt, xã Hang Kia là địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh với 100% dân số là dân tộc Mông. Vì vậy, việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới TYT xã kiên cố, khang trang là điều đồng bào Hang Kia mong đợi từ nhiều năm nay.

Đồng chí Vàng A Mua, Phó trưởng TYT xã cho biết: TYT xã xây dựng đã lâu nên xuống cấp, thiếu phòng chức năng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con trong xã. Có thời điểm, do thời tiết chuyển mùa, hàng chục trẻ em bị mắc bệnh, cán bộ trạm phải trải chiếu, kê giường dọc hành lang, nhường cả phòng trực để bệnh nhân nằm. Được Đảng, Nhà nước, ngành y tế quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới TYT, bà con rất phấn khởi.

Già bản Vàng A Tình là người có uy tín trong dòng họ Vàng ở xã Hang Kia, năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng ông vẫn khỏe mạnh, giọng nói sang sảng. Ông nói với con cháu trong họ, trong bản: Đảng, Chính phủ chăm lo cho người Mông ta từ cái ăn, cái mặc đến con đường, bể nước sạch. Đem cái chữ về cho trẻ nhỏ, nay lại làm 2 cái nhà mái bằng 2 tầng to, đẹp để bà con đến khám, chữa bệnh. Người Mông Hang Kia ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm.

Bà Sùng Y Dua, bản Hang Kia chia sẻ: Có TYT mới chị em mừng lắm. Sinh đẻ, con cái ốm đau không phải nằm trong cái phòng chật chội, nóng bức nữa. Đơn vị thi công làm nhanh, đẹp, chắc lắm.

Phó trưởng TYT xã Vàng A Mua cho biết thêm: Để đảm bảo việc thi công cho đơn vị mà không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của trạm, trạm đã bàn bạc và thống nhất với lãnh đạo Công ty 567 không tháo dỡ, cải tạo công trình cùng một lúc mà tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu. Bước 1, thi công tầng 2 để tầng 1 cho trạm hoạt động. Sau khi hoàn thành tầng 2, trạm chuyển lên để đơn vị thi công tầng 1. Hoàn thành nhà trạm chính đơn vị mới chuyển sang xây dưng nhà điều hành. Giải pháp trên đã làm cho người dân trong xã yên tâm không còn băn khoăn "làm cái nhà mới thì khám bệnh, lấy thuốc ở đâu?”.


Trung Hiếu

(Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập)


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục