Các sản phẩm đều "3 không": không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được bất cứ cơ quan chức năng nào tại Việt Nam kiểm định chất lượng.


Liên tiếp trong 2 ngày 25/8 và 26/8, Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, thu giữ số lượng lớn bánh kẹo phục vụ dịp Tết Trung Thu do nước ngoài sản xuất.

Bất ngờ kiểm tra 1 điểm kinh doanh tại đường Đồng Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm thùng bánh kẹo gồm 9 chủng loại khác nhau. Tất cả đều có đặc điểm chung là do nước ngoài sản xuất, có nhãn mác bằng chữ nước ngoài nhưng lại không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định.

Nhiều loại bánh kẹo trong lô hàng này được rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, nhất là trong thời điểm Trung Thu đang đến gần.

Ông Vương Bá Dũng - Phó đội trưởng độI QLTT số 24 - Cục QLTT TP Hà Nội cho biết, tại cơ sở kinh doanh, số lượng kiểm đếm là 500 thùng bánh kẹo các loại do nước ngoài sản xuất, chủ cơ sở không có mặt để làm việc và không xuất trình các hóa đơn chứng từ liên quan.

Tiếp tục kiểm tra tại điểm tập kết hàng hóa của 1 cửa tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bánh Trung thu mini do nước ngoài sản xuất. Chủ hàng cho biết thấy mặt hàng này bán chạy nên đã nhập về dù không có bất cứ hóa đơn chứng từ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường cũng phát hiện 1 chiếc xe tải đang dừng đỗ, bốc xếp hàng tại thị trấn Xuân Mai, trên thùng xe có gần 3.000 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất và cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đại úy Nguyễn Văn Hiền - Đội 4 - Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP Hà Nội thông tin thêm, đối tượng buôn bán mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu, nhận hàng vào ban đêm, chỉ giao hàng khi khách đến mua, thường xuyên đóng cửa để che mắt lực lượng chức năng. Hàng hóa do nước ngoài sản xuất, chưa được kiểm định chất lượng, đề nghị người dân lưu ý khi mua.

Hơn 1.000 thùng bánh kẹo các loại không đảm bảo điều kiện để lưu thông ra thị trường đã bị cơ quan chức năng niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước tình trạng số lượng lớn bánh kẹo Trung thu trôi nổi được phát hiện và thu giữ, mới đây, thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Trung thu năm 2022, đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chủ động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, xác định sản phẩm thực phẩm phục vụ Tết Trung thu không bảo đảm an toàn, thực hiện truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định.

Theo Vtv.vn

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục