(HBĐT) - Số đơn vị máu tiếp nhận được luôn vượt chỉ tiêu; nhiều cá nhân có 5 lần đến 10 lần tham gia hiến máu, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động và thực hiện nghĩa cử cao đẹp "Hiến máu cứu người”. Đó là những minh chứng cho sự lan toả phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Phong trào mang ý nghĩa tốt đẹp và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.


Việc tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu khích lệ, lan toả phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng.

Đồng chí Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện nhớ lại: Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 bùng phát, căng thẳng trên cả nước, dẫn đến thiếu trầm trọng nguồn máu cứu chữa người bệnh. Thêm vào đó, do dịch bệnh phải cách ly, khoanh vùng không đi lại được đã ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức HMTN. Ban Chỉ đạo (BCĐ) HMTN huyện đã họp, thảo luận và đưa ra phương hướng, kịch bản cho công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức, công nhân và Nhân dân thông qua hệ thống loa đài, trang thông tin điện tử, facebook, băng zôn, tờ rơi với khẩu hiệu "Hiến máu an toàn đừng ngại Covid”, "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Kết quả đã có 2.236 người đăng ký hiến máu, 1.447 người được lấy máu với 1.993 đơn vị máu, đạt 190% kế hoạch tỉnh giao.

Phong trào tiếp tục được phát huy ở chương trình HMTN đợt 1 năm 2022, thu hút sự tham gia của các lực lượng, các xã, thị trấn… Đặc biệt, thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động HMTN như tuyên truyền lưu động, văn bản hướng dẫn tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, BCĐ HMTN xã, thị trấn, trường học, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Việc tổ chức Ngày hội HMTN cũng được cải tiến, treo biển quy trình HMTN, thứ tự khi tham gia hiến máu, bố trí khu vực ngồi chờ hiến máu và sau hiến máu đảm bảo thoáng rộng. Trong đợt, không có trường hợp nào bị choáng, ngất hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ khi hiến máu và sau hiến máu. Tổng số 925 người đăng ký HMTN, nhiều hơn đợt 1/2021 là 49 người. Có 675 người được lấy máu, nhiều hơn đợt 1/2021 là 2 người, quy đổi được 942 đơn vị máu.

Các Ngày hội HMTN được tổ chức đã thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của mọi tầng lớp Nhân dân. Nhiều xã, thị trấn trích từ nguồn vận động kinh phí hỗ trợ tình nguyện viên khi tham gia HMTN. Một số xã như: Nhân Nghĩa, Mỹ Thành, Ân Nghĩa… tổ chức thuê xe ô tô đi hiến máu theo đoàn để đảm bảo an toàn. Trên địa bàn thành lập được 2 câu lạc bộ (CLB) hiến máu. Trong đó, có 1 CLB hiến máu dự bị (ngân hàng máu sống) với 15 thành viên; 1 CLB gia đình hiến máu với 20 thành viên. Vào dịp tháng 8 mới đây, Ban Chỉ đạo HMTN huyện đã tổ chức lễ tôn vinh, khen thưởng cho những tập thể và những người hiến máu tiêu biểu năm 2022. Theo đó, 5 tập thể, 50 cá nhân đi đầu HMTN, hiến máu nhiều lần và vận động người khác cùng tham gia hiến máu đã được biểu dương. Thông qua chương trình nhằm khuyến khích, tạo động lực và lan toả hành động cao đẹp của người hiến máu. Trước đó, 7 cá nhân có thành tích HMTN từ 10 lần trở lên và tuyên truyền, vận động được trên 40 người cùng tham gia hiến máu trở lên đã được huyện lựa chọn và Ban Chỉ đạo HMTN tỉnh tôn vinh vào ngày 19/7/2022.
Trong thời gian tới, huyện tăng cường tuyên truyền xe lưu động, qua hệ thống loa phát thanh xóm, phố để triển khai thành công đợt 2 HMTN dự kiến diễn ra vào tháng 10. Ban Chỉ đạo HMTN huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư kỹ thuật tổ chức tiếp nhận máu, hiến máu an toàn, kịp thời, theo kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch, kịch bản, thời gian, cách thức tổ chức linh động, phù hợp.   

Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục