Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

(HBĐT) - Ngày 13/1, Hội CTĐ thành phố Hoà Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2009, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.

 

Năm 2009, công tác cứu trợ xã hội, phòng ngừa thảm hoạ, chăm sóc sức khoẻ đối tượng được các cấp Hội CTĐ thành phố đặc biệt quan tâm. Hội đã tặng 1.894 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân CĐDC, người già cô đơn, tàn tật, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó. Hội còn tổ chức khớp nối được 156 địa chỉ nhân đạo cần được giúp đỡ, qua đó, hỗ trợ 11 hộ gia đình làm mới và sửa chưa nhà ở, 145 đối tượng được nhận quà và tiền mặt. Công tác phòng ngừa thảm hoạ chủ động, kịp thời và hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ” góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Các cấp Hội đã thăm hỏi tại cộng đồng, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 420 đối tượng. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, thanh, thiếu niên CTĐ thành phố đã quyên góp tiền, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập tặng các bạn học sinh nghèo vượt khó trong các nhà trường.

 

Công tác Hội và phong trào CTĐ thành phố năm 2010 sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực các đối tượng đặc biệt khó khăn, thúc đẩy phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”; Nâng cao năng lực vận động nhân đạo của cán bộ, hội viên; Phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Hội, động viên cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện tai địa phương.

 

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh Phó Chủ tịch Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2006 - 2010.

 

 

                                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục