Nhiều nạn nhân chất độc da cam/ Đioxin trong tỉnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Nhiều nạn nhân chất độc da cam/ Đioxin trong tỉnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng

(HBĐT) - Được thành lập ngày 10/11/2006, sau gần 4 năm đi vào hoạt động, Hội nạn nhân chất độc da cam/ Điôxin tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể nhằm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

 

Sau khi xuất ngũ trở về, niềm vui đất nước thống nhất và đoàn tụ với gia đình không được bao lâu thì ông Nguyễn Văn Nhẵn ở xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) phát hiện mình bị phơi nhiễm chất độc da cam/Điôxin. Ông đau ốm triền miên làm kinh tế  gia đình đã khó khăn giờ càng thêm kiệt quệ. Nhưng với ông, nỗi đau về thể xác không thể nào so sánh được với nỗi buồn khi cả đời này ông sẽ không bao giờ có thể sinh con. Hiện tại, gia đình ông đang phải sống trong ngôi nhà đã mục nát luôn tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ mà không có tiền sửa chữa hay xây mới. Được sự hỗ trợ 10 triệu đồng của Hội chất độc da cam/ Điôxin tỉnh nay gia đình ông đã xây đươc một căn nhà mới vững chắc. Không giấu được niềm vui, ông chia sẻ: Nếu không nhận được sự giúp đỡ của anh em họ hàng, người thân đặc biệt là của Hội Chất độc da cam/Điôxin tỉnh thì không biết đến bao giờ hai vợ chồng mới có được căn nhà như vậy. Gia đình đã yên tâm mỗi khi có mưa, bão về. Ông Nguyễn Văn Nhẵn chỉ là một trong 11 gia đình nạn nhân da cam được hưởng trợ cấp từ Tỉnh Hội. Những năm qua, Hội đã hỗ trợ 110 triệu đồng cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt xây, sửa nhà.

 

Những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ của Trung ương hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/ Điôxin tỉnh đã khơi dậy và phát huy truyền thống của dân tộc “Thương người như thể thương thân” trong  mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó,Hội đã nhận được nhiều sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với các nạn nhân chất độc da cam/Điôxin. Với số tiền gần 400 triệu đồng được quyên góp, Hội đã giúp đỡ cho 1.300 lượt nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức như tặng quà, hỗ trợ tiền làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn cho phát triển sản xuất… từ đó đã giúp các nạn nhân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

 

Theo điều tra ban đầu, toàn tỉnh hiện có 4.691 người nghi phơi nhiễm chất độc da cam trong đó trực tiếp có 2.635 người và gián tiếp là 2.056 người. Nhưng thực tế đáng buồn là hiện nay mới chỉ có 1.608 người được hưởng trợ cấp hàng tháng, những nạn nhân còn lại vẫn đang trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Ông Nguyễn Xuân Cảo, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc gia cam/ Điôxin tỉnh cho biết: Hiện nay, ngoài 2 Ban vận động thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/ Điôxin ở huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình thì 11 huyện còn lại vẫn chưa thành lập được hội cơ sở. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam vẫn còn nhiều hạn chế nên việc gây quỹ Hội đạt kết quả thấp. Để khắc phục tình trạng trên Hội đã phối kết hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền  về chức năng, nhiệm vụ của Hội; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh để lại. Đồng thời những tổ chức, cá nhân có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đều được Hội ghi nhận và nêu gương trong các buổi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đầu tháng 7/2010, Tỉnh hội đã gửi 1.000 bức thư của Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi sự ủng hộ nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Đặc biệt, Hội đã tổ chức được nhiều buổi biểu diễn văn nghệ quyên góp ủng hộ. Thông qua những hoạt động đó đã giúp các cá nhân, tổ chức bước đầu hiểu, cảm thông và có nhiều hoạt động cụ thể giúp đỡ các nạn nhân bằng nhiều hình thức khác nhau. Tiêu biểu cho phong trào đó là Công ty TNHH Việt Tùng (Phường Chăm Mát – TPHB), Sân golt Phượng Hoàng (xã Lâm Sơn – Lương Sơn), Công ty Nước sạch một thành viên Hòa Bình…

 

Năm nay, với chủ đề “Nỗi đau da cam – tiếng nói từ trái tim” Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin đang tiếp tục triển khai nhiều hình thức nhằm vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam giúp họ vượt qua đau đớn về thể xác, tinh thần vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

 

                                                                                     Hồng Nhung

           

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục