Hệ thống mới gọi là Lena (Language Environment Analysis) có thể tạo ra 1 sự khác biệt lớn trong việc xác định và điều trị tự kỷ. Đó là phát hiện trẻ bị tự kỷ qua âm thanh mà trẻ phát ra lúc chưa biết nói

 

  

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng tiếng bập bẹ của trẻ sơ sinh có rối loạn sẽ không giống những trẻ bình thường.

 

Các nhà khoa học đã dùng công nghệ phân tích âm thanh tự động Lena để chỉ ra sự khác biệt trong phát triển ngôn ngữ với độ chính xác là 68%.

 

GS Steven Warren, một chuyên gia tự kỷ của trường ĐH Kansas, Mỹ, và cũng tham gia vào nghiên cứu, cho biết: “Công nghệ này có thể hỗ trợ các bác sĩ nhi khoa chẩn đoán chứng tự kỷ đưa ra kết quả nếu các phương pháp khác không đủ giúp họ đưa ra kết luận. Đặc biệt, phương pháp này còn giúp phát hiện sớm và từ đó giúp việc điều trị hiệu quả hơn”.

 

Các nhà khoa học Mỹ đã phân tích gần 1.500 đoạn âm thanh được ghi lại từ 232 trẻ trong độ tuổi từ 10 tháng - 4 tuổi. Tổng số đã có hơn 3 triệu cách bày tỏ đã được ghi lại vào nghiên cứu, theo báo cáo của tạp chí Proceeding của Viện Khoa học quốc gia Mỹ. 
 
Nghiên cứu tập trung vào 12 thông số âm thanh đặc trưng liên quan với sự phát triển của quá trình phát âm. Điều quan trọng nhất là những thông số này bao gồm “sự chia thành âm tiết” - khả năng của trẻ trong việc tạo ra các âm tiết được hình thành với sự vận động nhanh của miệng và lưỡi. Các chuyên gia tin những âm thanh này sẽ hình thành nên từ và ở những trẻ tự kỷ từ 10 tháng đến 4 tuổi, có sự ghép đôi không xứng giữa giá trị thông số và tuổi tác.

 

“Một số ít các nghiên cứu cho thấy trẻ tự kỷ có 1 dấu hiệu âm tiết khác biệt rất rõ ràng nhưng cho đến nay, chúng ta đã dùng kiến thức này để ứng dụng vào công nghệ”, GS Warren nói.

 

Tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển mà không có khả năng để giao tiếp hoặc muộn hơn so với trẻ khác, thiếu các kỹ năng xã hội, không ghi nhớ được đặc điểm và có hành vi lặp đi lặp lại.

 

 

 

                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục