Đêm giao lưu văn nghệ truyền thông DS-KHHGĐ tại xã Phong Phú - Tân Lạc

Đêm giao lưu văn nghệ truyền thông DS-KHHGĐ tại xã Phong Phú - Tân Lạc

(HBĐT) - Sân khấu hoá các hoạt động truyền thông thu hút đông đảo nhân dân tham gia cùng với duy trì thường xuyên tự tổ chức chiến dịch ở cơ sở là hai cách làm hay, hiệu quả mà ngành dân số Tân Lạc đang triển khai để giữ vững tỷ lệ gia tăng dân số ở mức 1,075%, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 2%.

 

Những năm vừa qua, Tân Lạc nổi lên là một trong những huyện có hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động sôi nổi ngay từ cơ sở. Xác định công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quyết định tới kết quả hoạt động dân số nên ngành Dân số huyện đã đặc biệt chú trọng đầu tư, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động. Vận dụng hệ thống loa truyền thanh sẵn có của địa phương, cán bộ dân số đã phối hợp với chính quyền xóm, xã xây dựng những chương trình phát thanh nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gần gũi với cuộc sống người dân. Qua đây, những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân số đã đến từng người dân một cách súc tích, thiết thực nhất. Riêng trước và trong các đợt triển khai chiến dịch, hoạt động tuyên truyền, vận động càng được đẩy mạnh hơn. Ngoài đến từng hộ gia đình tư vấn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, phát tờ rơi..., ngành dân số Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ với chủ đề “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dân số kế hoạch hoá gia đình”.

 

Năm 2010, có hai xã là Phong Phú và Tử Nê đã tổ chức riêng được các buổi giao lưu văn nghệ về đề tài DS - KHHGĐ, các xã còn lại đều phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... tổ chức truyền thông lồng ghép. Tại các buổi giao lưu này,  những vấn đề như: “ trọng nam - khinh nữ”, sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, hoạt động tuyên truyền, vận động sôi nổi đã góp phần thiết thực thu hút người dân đến tham gia chiến dịch với số lượng đông đảo.

 

Bên cạnh việc sân khấu hoá sôi nổi, các hoạt động tuyên truyền, ngành dân số Tân Lạc đã đi đầu trong toàn tỉnh với tự tổ chức chiến dịch tại cơ sở. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các xã ngoài chiến dịch đã tự tổ chức chiến dịch “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Kế hoạch hoá gia đình”. Từ những xã đầu tiên tự tổ chức chiến dịch như: Ngọc Mỹ, Đông Lai, Lỗ Sơn…, đến nay, cách làm này đã lan rộng thêm ra một số xã như: Địch Giáo…. Trao đổi về vấn đề này, chị Bùi Thị Bật – cán bộ chuyên trách dân số xã Lỗ Sơn cho biết: “Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, hàng năm, Ban Dân số xã đều tự tổ chức được chiến dịch. Vì công tác dân số đòi hỏi sự thường xuyên, liên tục nên không thể bỏ qua thực hiện chiến dịch hàng năm. Nhờ chủ động tự tiến hành chiến dịch mà nhiều năm liền, xã không có trường hợp sinh con thứ 3, tỷ lệ tăng dân số dưới 1%, năm 2009, xã là đơn vị dẫn đầu của ngành dân số Tân Lạc.

 

Sân khấu hoá các hoạt động truyền thông cùng với tự tổ chức chiến dịch chăm sóc “ SKSS/KHHGĐ tại cơ sở là những cách làm hay mà Tân Lạc đang cố gắng duy trì, nhân rộng ra trên địa bàn toàn huyện. Hiệu quả của các hoạt động này thể hiện ở việc Tân Lạc đã duy trì được tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2009 ở mức 1,07%, tỷ lệ sinh con thứ 3 năm 2010 đang ở mức 1,69%.

 

 

                                                                                      Ngọc Minh

 

                                                                                                              

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục