Càng về cuối năm, nguồn máu dự trữ càng khan hiếm trong khi nhu cầu cho cấp cứu trước và sau Tết chắc chắn tăng hơn ngày thường và nguồn thu gom cũng khó khăn hơn

Thạc sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết dự kiến cần dự trữ 1.500 – 2.000 đơn vị máu và tiểu cầu để cung cấp cho các bệnh viện (BV) tại Hà Nội và nhiều địa phương khác nữa, trước và sau Tết Nguyên đán. Điều đáng nói là lượng máu thu gom được lại chắc chắn sẽ khó khăn hơn ngày thường.

Nguồn máu dự trữ rất quan trọng trong việc điều trị cho những ca cấp cứu tai nạn giao thông. Ảnh: Mạnh Duy

 
Chỉ đáp ứng 70%-80% nhu cầu
 
Cũng theo thạc sĩ Quân, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương là đơn vị phụ trách cung cấp máu điều trị cho 15 tỉnh, TP khu vực phía Bắc. Hiện mỗi ngày, trung bình viện này tiếp nhận khoảng 100 đơn vị máu song mới chỉ đáp ứng được khoảng 70%-80% nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Đặc biệt trong thời gian 2 tuần trước và sau Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm các BV thường thiếu máu để điều trị.
 
Theo PGS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, phân tích rõ hơn rằng dịp Tết nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị rất lớn, nhất là khi những trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, phỏng... có nguy cơ tăng rất nhiều. Cùng đó, nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính cũng mong muốn điều trị ổn định để ra viện, về nhà ăn Tết.
 
“Khoảng 10 ngày trước khi nghỉ Tết, viện sẽ đẩy mạnh chiến dịch vận động hiến máu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận nhưng nhiều khả năng cũng chỉ có thể đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu máu phục vụ điều trị trong dịp Tết năm nay”- ông Trí chia sẻ.
 
Một nguyên nhân khác được bác sĩ Quân lý giải cho tình trạng thiếu máu cứ “đến hẹn lại lên” vào mỗi dịp Tết là do đối tượng hiến máu chủ yếu ở VN nhiều năm qua vẫn chưa thay đổi. Hiện hơn 90% máu dự trữ, cung ứng cho các BV vẫn là từ việc kêu gọi tình nguyện hiến máu. Người hiến máu chuyên nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ.
 
Ở các nước phát triển, trên 70% số người hiến máu là hiến máu nhắc lại và phần đông là người hiến máu ở độ tuổi trên 35  trong khi ở nước ta thì đối tượng hiến máu chủ yếu là học sinh, sinh viên, thanh niên. Vào dịp gần Tết, học sinh, sinh viên về quê, công nhân và viên chức cũng bận rộn lo Tết nên ít có điều kiện đi hiến máu. Vì thế, nhiều kho máu dự trữ đang đứng trước nguy cơ “cạn kiệt” khiến cho máu điều trị cho lãnh đạo của nhiều bệnh viện thực sự lo lắng.
 
Máu hiếm sẽ hiếm hơn
 
Bác sĩ Trần Ngọc Quế, Chủ nhiệm CLB Nhóm máu hiếm khu vực phía Bắc, cho biết theo thống kê cứ 10.000 người có khoảng 7- 8 người thuộc nhóm máu hiếm Rh-. Hiện số người có nhóm máu hiếm được phát hiện chưa nhiều trong khi ít nhất sau 3 tháng người hiến mới được hiến máu cho lần kế tiếp, cho nên lượng máu hiếm lại càng hiếm hơn. Chính vì hiếm nên ngày thường bệnh nhân cần truyền máu hiếm cũng đã gặp rất nhiều khó khăn chứ nói gì đến dịp Tết.
 
Lãnh đạo nhiều BV cho biết việc huy động máu hiếm cho những ca phẫu thuật có chỉ định trước thì còn có thể chuẩn bị được, chứ trong trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu, nhất là những dịp như Tết Nguyên đán thì sẽ rất khó khăn nếu không có máu dự trữ. Theo bác sĩ Quế, trong số hàng triệu người dân ở các tỉnh, thành phía Bắc mới tìm được khoảng 500 người mang nhóm máu Rh-. Những người này đều đã đăng ký tham gia CLB Nhóm máu hiếm, tuy nhiên những người có khả năng hiến máu thường xuyên cũng chỉ có khoảng 70 người.
 
                                                                                  Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục