NNCĐDC Bùi Văn Nhừm, xóm Mòi, xã Tân Lập (Lạc Sơn) được vay 5 triệu đồng từ Quỹ CĐDC đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

NNCĐDC Bùi Văn Nhừm, xóm Mòi, xã Tân Lập (Lạc Sơn) được vay 5 triệu đồng từ Quỹ CĐDC đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

(HBĐT) - Trong tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, chúng tôi có dịp cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ, tình nguyện viên CTĐ đến thăm, tặng quà các nạn nhân, gia đình NNCDDC khắp các địa phương trong tỉnh. Phần lớn NNCĐDC còn thiếu thốn về vật chất, nặng nề về tinh thần, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm giúp họ phần nào vơi bớt nỗi đau.

 

Nạn nhân chất độc da cam Bùi Văn Phúc ở xóm Đổn, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) nghẹn ngào cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của các cấp Hội CTĐ. Hơn 30 năm nay, người thương binh, NNCĐDC Bùi Văn Phúc nỗ lực sống chung với khó khăn, vất vả. Hàng ngày, ông phải di chuyển trên đôi chân nạng nhưng ông vẫn luôn nhắc mình vững chãi để làm chỗ dựa cho người vợ ốm yếu và những người con tội nghiệp. Người con gái đầu của ông là Bùi Thị Thúy (sinh năm 1980) bị dị tật bẩm sinh, không biết nói. ông hy vọng nhiều vào cậu con trai út sẽ là điểm tựa cho gia đình ông sau này. Nhưng cậu con út cũng đang có nhiều biểu hiện ảnh hưởng CĐDC.

 

Các nạn nhân, gia đình NNCĐDC Bùi Văn Thạy, Bùi Thị Sáng, Bùi Văn Nhừm, Bùi Văn Hịm ở các xã Văn Nghĩa, Tân Lập (Lạc Sơn) mà đoàn chúng tôi đến thăm đều là những gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, họ cũng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, được các cấp Hội CTĐ động viên kịp thời, hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

 

Bà Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tương thân - tương ái, huy động mọi nguồn lực triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực như: Đền ơn - đáp nghĩa, “Tết vì người nghèo và NNCĐDC”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng hành động vì NNCĐDC” để giúp đỡ có hiệu quả các đối tượng chính sách, người dễ bị tổn thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là các NNCĐDC. Những hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, sâu rộng, bền bỉ, có sức lan toả nhanh, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc.

 

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã huy động được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và đông đảo nhân dân tham gia giúp đỡ. Trong hơn 5 năm (từ 2006- 2011), các cấp Hội đã vận động, trợ giúp hơn 3.700 triệu đồng cho 19.351 lượt NNCĐDC. Trong đó, tổng số tiền vận động, quyên góp được trong phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC” trên 12 triệu đồng và 6.266 lượt NNCĐDC được trợ giúp;   tháng hành động vì NNCĐDC gần  2, 5 tỉ đồng, 13.085 lượt NNCĐDC được trợ giúp.

 

Bên cạnh những hoạt động nhân đạo, từ thiện trong phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC” và “Tháng hành động vì NNCĐDC”, Hội CTĐ tỉnh còn chú trọng hoạt động trợ giúp nhân đạo mang tính bền vững như: phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức khảo sát, xác định địa chỉ nhân đạo, thống kê hộ nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ, nhận phụng dưỡng, đỡ đầu cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vay vốn cho các NNCĐDC phát triển kinh tế gia đình; chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và khám, chữa bệnh cho NNCĐDC...

 

Kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ tỉnh đối với các NNCĐDC trong hơn 5 năm qua đã góp phần tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển KT -XH địa phương.

 

Hồng Duyên

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục