Những cánh diều của trẻ em nạn nhân chất độc da cam trên bầu trời Nha Trang.

Những cánh diều của trẻ em nạn nhân chất độc da cam trên bầu trời Nha Trang.

Bầu trời quảng trường 2/4 Nha Trang hôm qua dày đặc những cánh diều do chính các em nạn nhân chất độc da cam vẽ niềm mơ ước bình dị của mình: thành thợ may, cô giáo, y tá, hay đơn giản là một công nhân...

 

Triển lãm Cánh diều da cam là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm ngày chất độc da cam/Dioxin, do Hội chất độc da cam/ Dioxin Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên trên bầu trời Nha Trang có nhiều cánh diều như thế.

Trong 100 cánh diều, có 50 chiếc phác họa lại 50 tác phẩm dự thi vẽ Ước mơ của em của trẻ bị nhiễm chất độc da cam. Bên cạnh đó, các em ở Nhà thiếu nhi Khánh Hòa và các anh chị Tỉnh đoàn Khánh Hòa cùng góp thêm 50 ước mơ khác lên những cánh diều.

Trên mỗi cánh diều thả bay lên bầu trời ấy, những ước mơ thể hiện không to lớn nhưng là khát vọng của những nạn nhân chất độc da cam, khao khát được sống, được làm việc bình thường: ước mơ thành thợ may, thành cô giáo, thành y tá hoặc đơn giản là một công nhân... Có những niềm mơ ước làm cho người chứng kiến phải nghẹn ngào: em mơ được đi học như trẻ bình thường, muốn được đá banh, em mong đi bơi...

“Thật là những cánh diều đặc biệt và đầy ý nghĩa”, chị Nguyễn Thị Loan, 35 tuổi, là một du khách ở Tiền Giang đến Khánh Hòa trong những ngày này, xúc động nói.

Trước đó, trong cuộc thi vẽ Ước mơ của em, bức tranh “Ước mơ được trở thành thợ may” của em Cao Thị Đậy, người dân tộc Rắc Lây, thôn Chà Liên - Liên Sang - Khánh Vĩnh giành giải nhất thể hiện ước mơ bình dị của một nạn nhân chất độc da cam. Giải nhì trao cho Hoàng Ngọc Trâm với tác phẩm “Em chơi đàn”, kể về ước mơ được chơi đàn piano, với hy vọng thông qua tiếng đàn có thể ngân cao những cung bậc cảm xúc và đưa mọi người đến gần nhau hơn.

                                                                    Theo VnExpress

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục