Triển lãm năm nay dự kiến sẽ thu hút hơn 17.000 người tham gia

Triển lãm năm nay dự kiến sẽ thu hút hơn 17.000 người tham gia

Từ ngày 21-24/9, sẽ diễn ra Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 6. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Y tế với mục đích giao lưu, hợp tác giữa các nhà sản xuất, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế trong và ngoài nước.

 

Lồng ghép với Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 6, sẽ là Triển lãm bệnh viện Quốc tế Việt Nam lần thứ 3. Sự kiện quan trọng của ngành y này sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 24/9 tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Quốc tế Tân Bình. Đây là triển lãm thuộc chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia.

Triển lãm năm nay sẽ có sự góp mặt của 450 gian hàng thuộc 350 đơn vị trong nước và quốc tế đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nội dung trưng bày giới thiệu tại triển lãm bao gồm: Nguyên liệu, hóa dược, dược phẩm, đông dược, nam dược, trung dược, máy móc trang thiết bị nội thất bệnh viện - phòng khám, các thiết bị chuyên ngành, thiết bị xử lý chất thải, dịch vụ khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe…

Ông Đỗ Văn Doanh, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam cho biết: “Hiện nay thuốc Việt mới chỉ chiếm 50% trên thị trường Việt. Trong khi chất lượng điều trị của các bệnh viện trong nước không thua kém bệnh viện khu vực và quốc tế nhưng mỗi năm chúng ta đang thất thoát 1 tỷ USD kinh phí từ những người ra nước ngoài khám chữa bệnh”.

Với hy vọng triển lãm lần này sẽ giúp cho đông đảo quần chúng nhân dân tin tưởng vào chất lượng của ngành dược và trang thiết bị ưu việt phục vụ cho công tác khám và điều trị tại các bệnh viện trong nước ông Doanh kêu gọi “Người Việt Nam hãy ưu tiên dùng các dịch vụ y tế Việt Nam”.

Bên cạnh các hoạt động giới thiệu quảng bá sản phẩm, tại triển lãm sẽ diễn ra hội thảo tư vấn, giải đáp, giới thiệu quy định mới về hoạt động kinh doanh dược phẩm trang thiết bị vật tư y tế, dịch vụ y tế Việt Nam do Cục quản lý Dược phối hợp với các ban ngành liên quan thuộc Bộ Y tế chủ trì.

Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết: “Bộ Y tế đánh giá cao đóng góp của triển lãm đối với sự nghiệp phát triển của ngành y tế nước nhà. Thông qua triển lãm đơn vị y tế trong nước có điều kiện tiếp cận và ứng dụng những khoa học tiên tiến của thế giới.”

Theo Dantri

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục