Lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình công nhân Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R. Ảnh:P.V
(HBĐ) - Thời gian qua, hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tại các KCN được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là chăm lo đến quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Dương Quốc Thắng cho biết: Công đoàn các KCN có 16 công đoàn cơ sở bao gồm: 1 công đoàn cơ sở thuộc khối hành chính sự nghiệp, 10 công đoàn DN trong nước, 5 công đoàn DN có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay đã hình thành được 118 tổ công đoàn với 2.773 đoàn viên. Công tác chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người động các KCN là một nội dung quan trọng trong hoạt động công đoàn các cấp. Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, các cấp công đoàn đã tập trung xây dựng và thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động tại các DN KCN. Trong đó, đặc biệt chú trọng giám sát việc thực hiện các chế độ tiền lương, BHXH... Nhìn chung, việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động về BHXH, BHYT, BHTN được chủ sử dụng lao động chấp hành. Hầu hết người lao động được trang bị bảo hộ lao động, thực hiện các nội quy, quy chế, pháp luật về vệ sinh an toàn lao động. Mức lương bình quân của người lao động đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng, mức hỗ trợ tiền ăn trưa 12.000 đồng/người/bữa. Việc ký kết thoả ước lao động tập thể, ký kết hợp đồng lao động được quan tâm tại hầu hết các DN. Có 6/18 công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo ký kết và đăng ký thoả ước lao động tập thể với cơ quan có thẩm quyền với 2.188 người lao động. Hiện có 4 đơn vị đang đề nghị BQL các KCN công nhận, 3 đơn vị chưa đăng ký thoả ước lao động tập thể do mới thành lập công đoàn. Ngoài ra, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn, đưa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động thường xuyên và liên tục. Phối hợp với Ban Pháp luật - LĐLĐ tỉnh xây dựng tổ tự quản công nhân tại Công ty TNHH R Việt
Tỉnh hiện có 8 KCN nằm trong quy hoạch phát triển các KCN quốc gia đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Đến hết năm 2011, các KCN của tỉnh đã có 45 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 129,2 triệu USD và trên 3.762 tỷ đồng, trong đó có 26 dự án đi vào hoạt động SX-KD, nộp ngân sách 58 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động. Hiện nay, công đoàn các KCN tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ, đẩy mạnh giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, chăm lo đến quyền lợi vật chất và tinh thân của người lao động trong KCN.
Lê Chung
(HBĐT) - Ông Bùi Đức Thắng (thành phố Hòa Bình) hỏi:Đề nghị cho biết trong những trường hợp nào người lao động được giám định mức suy giảm khả năng lao động?
(HBĐT) - Ngày 10/5, Hội Bảo trợ NTT và TMC tỉnh phối hợp với phòng LĐ-TB&XH TP Hòa Bình tổ chức trao 65 xe lăn cho các đối tượng khuyết tật trên địa bàn thành phố, trong đó có 4 đối tượng được cấp lại.
(HBĐT) - Đang xuất hiện đợt nắng nóng thứ 2 kể từ đầu mùa hè, sức khỏe người dân chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thời tiết. Trong khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, không khí oi bức, ngột ngạt bao trùm thì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa khu vực và Trung tâm y tế dự phòng luôn phải túc trực 24/24h để tiếp nhận bệnh nhân với số lượng ngày một đông, cơ cấu và bệnh đa dạng.
(HBĐT) - Từ ngày3 - 9/5, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.107 trường hợp mắc tay - chân - miệng tại 11 huyện, thành phố. 135/210 xã, phường, thị trấn đã có ca mắc tay - chân - miệng.
Từ thông tin ông Vũ Duy Quang, bác sĩ điều trị tại khoa Ngoại, Viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng bị tố cáo tự ý chèo kéo bệnh nhân ra ngoài mổ, khiến cho tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu… hé lộ nhiều chuyện đáng suy ngẫm...
Tiếp sau thành công ca ghép gan cho một bệnh nhân cao tuổi lấy từ người cho sống, ngày 8/5/2012, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tiến hành ghép tim, gan, thận cho 4 trường hợp từ người cho chết não trẻ tuổi. Người nhận tim là một bệnh nhân 23 tuổi, suy tim giai đoạn cuối, nếu không được ghép tim, cơ hội sống sẽ chỉ còn trong vài tuần. Bệnh nhân 64 tuổi được ghép gan do bị ung thư gan và xơ gan giai đoạn cuối, được nhận toàn bộ lá gan của người chết não. Hai trường hợp nhận thận: một người 24 tuổi, một người 30 tuổi đều suy thận giai đoạn cuối, đang phải chạy thận nhân tạo.